Việt Nam có lượng ngà voi bị bắt giữ nhiều nhất Đông Nam Á

Cơ quan chức năng của Việt Nam đã bắt giữ hàng chục tấn ngà voi nhập trái phép từ nước ngoài vào lãnh thổ.

7 tan nga voi bat ngay 20-3 tai Hai Phong.JPG
Vụ 7 tấn ngà voi trái phép nhập lậu vào Cảng Hải Phòng bị cơ quan chức năng của Việt Nam phát hiện, bắt giữ năm 2023. Ảnh tư liệu

Ngày 13-2, tại Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội), Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam và Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) đã phát động Tết trồng cây năm 2025, đồng thời tổ chức chiến dịch truyền thông phòng chống buôn bán ngà voi trái pháp luật tại Việt Nam.

Theo ghi nhận của Hệ thống thông tin về buôn bán ngà voi và các sản phẩm voi, tổng khối lượng ngà voi bị phát hiện và bắt giữ từ năm 2008 đến nay tại Việt Nam là hơn 70 tấn và Việt Nam được ghi nhận có số lượng ngà voi bắt giữ lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Ông Chu Ngọc Quân, Phó Giám đốc Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cho biết, Việt Nam đang tích cực điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan động vật hoang dã, đặc biệt các loài quý hiếm như voi, hổ, tê giác, tê tê...

Chỉ riêng 2 năm 2023 và 2024, các lực lượng chức năng bắt giữ hàng chục tấn ngà voi nhập khẩu trái pháp luật vào Việt Nam. Những lô hàng này đã được trung chuyển qua nhiều quốc gia trước khi bị bắt giữ.

Theo ông Quân, kể từ khi Bộ luật Hình sự được sửa đổi năm 2017, nhiều đối tượng buôn bán ngà voi đã bị Việt Nam truy tố, xét xử, trong đó có những đối tượng bị xử đến 12 năm tù...

Tin cùng chuyên mục