Diễn đàn đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu là các nhà lãnh đạo, chuyên gia công nghệ cao cấp đến từ các tập đoàn lớn như NVIDIA, Meta, IBM, Google, Intel, TSMC, MediaTek, Tokyo Electron, Panasonic, Marvell… cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn của các nước, nhằm thảo luận các định hướng phát triển, cơ hội và thách thức của ngành công nghiệp bán dẫn và AI toàn cầu, đề xuất định hướng phát triển các lĩnh vực công nghệ này cho Việt Nam.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài tham dự sự kiện. Đồng thời nêu rõ, Việt Nam đưa ra tầm nhìn đến 2045 sẽ trở thành nước phát triển có thu nhập cao, thể hiện sự quyết tâm, bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam phát triển, giàu mạnh, nhân dân Việt Nam phải được ấm no, hạnh phúc, hưởng thụ thành quả của đất nước, thành quả hợp tác mang lại. Muốn biến tầm nhìn, mục tiêu lớn này thành hiện thực, cần phải tạo nguồn lực từ sự đổi mới.

Do đó, Việt Nam phát triển dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, phát triển mạnh mẽ các ngành mới nổi như AI, điện toán đám mây, internet vạn vật, sản xuất chip bán dẫn. Đồng thời, phát triển các trung tâm tài chính quốc tế và khu vực ở TPHCM, Đà Nẵng; đẩy mạnh cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức, bộ máy, tạo ra bộ máy Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chuyển từ tiếp nhận và xử lý công việc cho nhân dân, doanh nghiệp sang phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Việt Nam xác định thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, nhưng cũng là “đột phá của đột phá”, do đó xác định thể chế để phát triển bán dẫn, AI, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, kiên quyết cắt bỏ ít nhất 30% số thủ tục hành chính rườm rà. Đây là thách thức lớn nhất nhưng Việt Nam đang tập trung giải quyết.

Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư, doanh nghiệp góp phần tư vấn, định hướng tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận, phát triển tầm nhìn, mục tiêu bảo đảm phù hợp tình hình trong nước và thế giới, có tính khả thi, hiệu quả; góp ý cho Việt Nam hoàn thiện thể chế; quản lý để phát triển, tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo không gian sáng tạo cho mỗi chủ thể.
Song song đó, hỗ trợ Việt Nam xây dựng các quỹ đầu tư, trong đó có cả quỹ đầu tư mạo hiểm; chuyển giao công nghệ cho Việt Nam thông qua các trung tâm R&D; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất kinh doanh toàn cầu; ưu tiên tiếp nhận người Việt Nam vào làm việc ở các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới.
Đồng thời, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam cam kết xây dựng cơ chế ưu đãi để giải phóng mọi sức sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng thiên nhiên, huy động mọi nguồn lực của xã hội góp phần sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài cũng cần có những chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư cụ thể; cùng làm, cùng hưởng, cùng chiến thắng, đã cam kết là thực hiện, có thành quả cụ thể, mang lại lợi ích chung cho sự phát triển chung.
Trong khuôn khổ sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thực hiện nghi thức khởi động các sáng kiến và khẳng định cam kết tham gia phát triển hệ sinh thái AI và bán dẫn Việt Nam.