Việt Nam - Campuchia cùng hướng tới mục tiêu sớm đạt 20 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương

Chiều 5-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Tổng Thư ký Ban Dân vận Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công tác Công cộng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Hun Many đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Hun Many, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương, Tổng thư ký Ban Dân vận Trung ương CPP, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công tác Công cộng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, chiều 5-7. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Hun Many, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương, Tổng thư ký Ban Dân vận Trung ương CPP, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công tác Công cộng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, chiều 5-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng và ông Hun Many vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua giữ được đà phát triển ổn định; lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên, các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả; hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước, đã sớm đạt mục tiêu 10 tỷ USD thương mại song phương vào năm 2022.

Thời gian tới, Thủ tướng cho rằng cần tiếp tục tăng cường, phát huy đoàn kết, thống nhất giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực; đề nghị tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo ba nước; rà soát, triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

1.jpg
Việt Nam - Campuchia cùng hướng tới mục tiêu sớm đạt 20 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập kinh tế sâu rộng, hiệu quả ở mỗi nước và phát triển các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh; tiếp tục thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, cùng hướng tới mục tiêu sớm đạt 20 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương.

Thủ tướng đề nghị hai bên cần nỗ lực giải quyết khoảng 16% chưa hoàn thành phân giới cắm mốc còn lại nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững; đồng thời đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tuyên truyền, vận động người dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước gìn giữ và vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, đoàn kết và gắn bó giữa Việt Nam -Campuchia.

Phó Thủ tướng Hun Many khẳng định, Campuchia coi trọng quan hệ với Việt Nam và Campuchia không bao giờ quên sự giúp đỡ cả về vật chất, tinh thần và đặc biệt là những hy sinh xương máu của phía Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.

Ông Hun Many khẳng định sẽ nỗ lực cùng Ban Dân vận Trung ương CPP và các nhà lãnh đạo Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam giữ gìn, vun đắp, thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài trên các lĩnh vực giữa với Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả; trong đó, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, thanh niên Campuchia về giá trị, quan hệ đoàn kết, gắn bó, hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc.

Tin cùng chuyên mục