Việt Nam cam kết bảo đảm quyền lợi, lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư

Chiều 2-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của châu Âu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự cuộc tọa đàm, chiều 2-3. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự cuộc tọa đàm, chiều 2-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng dự, về phía châu Âu, có Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, đại sứ các quốc gia thành viên EU, lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp của châu Âu, đại diện 16 tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Các ý kiến tại tọa đàm đánh giá, với sự tin cậy và nỗ lực từ cả hai phía, quan hệ giữa Việt Nam và các nước châu Âu tiếp tục đà phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, trong đó, hợp tác về kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - EU năm 2024 đạt 68 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2023. EU là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam; là nhà đầu tư lớn thứ 5 của Việt Nam với tổng vốn đầu tư lũy kế đạt trên 30 tỷ USD; nhà tài trợ ODA hàng đầu cho Việt Nam (ngân sách viện trợ dành cho Việt Nam giai đoạn 2021-2024 là 210 triệu Euro).

1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính (hàng đầu, thứ 6 từ trái sang) và các đại biểu dự cuộc tọa đàm, chiều 2-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier nhấn mạnh, các doanh nghiệp châu Âu tin tưởng vào tiềm năng của Việt Nam; không chỉ làm ăn mà còn sẵn sàng thu hút thêm nhiều nhà đầu tư cho Việt Nam. Nhấn mạnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) rất hiệu quả, do đó hai bên phải nỗ lực để phát huy tối đa tiềm năng. Đại sứ cũng đề nghị, hai bên cần giảm thời gian ra các quyết định, giảm thủ tục hành chính, EU sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam trong tiến trình này.

Các doanh nghiệp cũng nêu một số kiến nghị liên quan trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong bảo vệ môi trường và tái chế nước thải; xuất nhập khẩu tại chỗ; bảo đảm năng lượng xanh, thực hiện Quy hoạch điện VIII, tháo gỡ cho các dự án năng lượng tái tạo; thủ tục hải quan; cơ chế mua bán điện trực tiếp; quỹ hỗ trợ đầu tư; thủ tục đưa dược phẩm mới vào thị trường và danh mục thanh toán bảo hiểm y tế…

Chia sẻ về việc quan tâm của doanh nghiệp liên quan tới thuế, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, tại Việt Nam, chính quyền địa phương không được đặt ra thuế. Còn với các loại phí, lệ phí mà địa phương quy định, nếu có những khoản không hợp lý thì các cơ quan sẽ làm việc với địa phương để điều chỉnh phù hợp.

Về thuế suất, thuế GTGT của Việt Nam là 10% so với mức 19%-22% của nhiều nước châu Âu và liên tục trong 5 năm qua, Việt Nam đã giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% với nhiều mặt hàng. Về thuế thu nhập doanh nghiệp, các nước G20 áp dụng 25%-35%, nhưng Việt Nam hiện áp dụng 20%.

2.jpg
Thủ tướng phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ Việt Nam-EU chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng đánh giá cao hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp EU tại Việt Nam, cũng như viện trợ phát triển của EU với Việt Nam, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển của Việt Nam thời gian qua. Tuy nhiên, kết quả này vẫn còn khiêm tốn so với kỳ vọng, mong muốn của hai bên, tiềm lực của EU và điều kiện, tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam. Việt Nam có dân số hơn 100 triệu người, có vị trí chiến lược thuận lợi, nằm ở khu vực tâm điểm tăng trưởng, có môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển.

Thủ tướng cho biết, năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên và đạt 2 con số trong những năm tới để thực hiện mục tiêu kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Việt Nam sẽ xây dựng và phát triển thành trung tâm kinh tế, thương mại và đầu tư lớn tại Đông Nam Á từ nay tới năm 2030.

Thủ tướng mong các doanh nghiệp EU hưởng ứng, tham gia, đồng hành cùng Việt Nam để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, mang lại lợi ích cho chính các doanh nghiệp, người dân và quan hệ song phương giữa Việt Nam với từng quốc gia thành viên và EU nói chung.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp EU mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường hơn nữa đầu tư chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực mới, hợp tác nâng cao năng lực quản trị. Cùng với đó, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong các lĩnh vực, như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; trung tâm tài chính, tài chính xanh; năng lượng mới (như hydrogen), năng lượng tái tạo; phát triển kinh tế biển, bao gồm hậu cần - cảng biển, điện gió ngoài khơi, nuôi trồng hải sản; công nghệ sinh học, y tế, nông nghiệp công nghệ cao...

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết bảo đảm khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là hợp phần quan trọng của kinh tế Việt Nam; cam kết bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư; cam kết Việt Nam là cứ điểm đầu tư an toàn, thuận lợi, bảo đảm ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, thể chế, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư…

Tin cùng chuyên mục