Vì sao phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết tiếp tục hoãn?

Đầu giờ chiều 25-3, sau hơn 4 giờ làm thủ tục và tạm nghỉ buổi trưa, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã quyết định hoãn phiên xét xử phúc thẩm đối với Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) và các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và một số đơn vị liên quan.

Theo chủ tọa, việc hoãn phiên tòa là cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, bị hại và người liên quan. Đồng thời để xem xét quá trình gia đình các bị cáo thực hiện việc khắc phục hậu quả vụ án nói chung, khắc phục cho người bị hại, người liên quan nói riêng.

Tòa án cũng dự kiến mở lại phiên xét xử phúc thẩm trong tháng 6-2025, ngày cụ thể sẽ được thông báo sau.

253-flc-3-1742881743861293106666.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Trước đó, trong phần thủ tục phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Quyết cho biết, thân chủ của mình đã gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, mắc bệnh lao phổi, diễn biến ngày một xấu kể từ cuối tháng 12-2024.

Ngày 1-3, bệnh viện nơi bị cáo Quyết điều trị đã hội chẩn và kết luận, bệnh nhân mắc suy tim cấp độ 3, nguy hiểm đến tính mạng nên không thể tham dự phiên tòa. Trên cơ sở đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét hoãn phiên tòa để bị cáo khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Đề nghị này cũng được hầu hết luật sư đồng tình.

Theo các luật sư, nếu bị cáo Trịnh Văn Quyết có thể khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án thì đây là căn cứ để giảm nhẹ hình phạt, không chỉ với bị cáo Quyết mà với cả nhiều bị cáo còn lại. Luật sư của bị cáo Quyết nói thêm, từ giai đoạn sơ thẩm đến nay, gia đình bị cáo đã khắc phục số tiền rất lớn.

Cụ thể, bị cáo Quyết và 2 em gái (Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga) cùng gia đình đã nộp được gần 1.000 tỷ đồng. "Trước phiên tòa phúc thẩm, vợ của bị cáo Trịnh Văn Quyết có đơn gửi đến hội đồng xét xử, cam kết trong tuần này sẽ khắc phục thêm 100-200 tỷ đồng. Đồng thời cam kết dự kiến đến tháng 5-2025 sẽ nộp đủ tiền khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại vụ án".

Với việc phải khắc phục khoảng 2.400 tỷ đồng thì Trịnh Văn Quyết và các bị cáo đã nộp được gần 1.000 tỷ đồng; còn lại 1.400 tỷ đồng cần bồi thường, khắc phục hậu quả.

Chủ tọa Võ Hồng Sơn thông báo thêm, Bệnh viện 198 cũng có văn bản xác nhận bị cáo Trịnh Văn Quyết đang điều trị bệnh phổi, chẩn đoán hen phế quản nặng, lao phổi, dị ứng thuốc lao, tăng huyết áp, suy tim độ 3, rối loạn lo âu và nhiều bệnh khác.

Phía bệnh viện tiên lượng bị cáo Trịnh Văn Quyết có nhiều bệnh đồng mắc, nguy cơ tử vong cao, cần được theo dõi lâu dài tại bệnh viện. Hiện, bệnh nhân xuất hiện các cơn khó thở thường xuyên, đang được điều trị theo phác đồ, thở khí dung và thở oxy thường xuyên.

Tin cùng chuyên mục