Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh (CLB HAGL, đương kim vô địch Việt Nam)

Vì sao những “chú lính chì” sụp đổ quá nhanh?

Vì sao những “chú lính chì” sụp đổ quá nhanh?
  • Bản chất thi đấu của hai đội hoàn toàn khác nhau

Đan Mạch chơi tấn công chân phương, đơn giản, tung hết sức lực vào các cuộc lên bóng vây hãm và họ nghĩ bàn thắng sẽ đến chóng vánh, nếu duy trì sức ép. Trong khi đó, Czech tinh quái, chơi khôn ngoan, biết mai phục trong một thế trận phòng ngự an toàn. Tôi ngạc nhiên rằng Đan Mạch đã không nghiên cứu kỹ những trận thắng của Czech trước Hà Lan và Đức để rơi vào chiếc bẫy trong lối chơi phản công lợi hại và các pha phối hợp lắt léo, theo kiểu Đông Âu. Đối đầu với Czech mà không hiểu hết họ là tự sát.

Vì sao những “chú lính chì” sụp đổ quá nhanh? ảnh 1

Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh

Các cầu thủ Czech xưa và nay có trình độ bóng đá cao, lối chơi được tổ chức tốt, tuân thủ kỷ luật chiến thuật tuyệt đối và biết vận dụng những cách đánh mà ta quen gọi là “du kích”. Điều này chúng ta đã thấy qua 2 bàn thắng sau. Ở thập niên 60-70 của thế kỷ trước, bóng đá Tiệp Khắc nổi tiếng với lối chơi “ngõ hẻm Tiệp Khắc” với những pha đột phá bất ngờ, những cú luồn lách qua một loạt 2, 3 hậu vệ đối phương hay những đường chuyền chọc khe tinh tế, đầy kỹ thuật … Người Czech ngày nay đã giới thiệu lại lối chơi này và là nguyên nhân khiến họ quật ngã được những chú lính chì Đan Mạch.

Tin cùng chuyên mục