
Đã nhiều tuần qua, hàng trăm khách hàng có hộ khẩu thường trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng bức xúc về việc dù có tiền cũng không thể mua các loại xe mô tô hiệu Ps, SH, SCR (Honda), Ceynus (Yamaha) nhập khẩu nguyên chiếc. Lý do mà các cửa hàng bán xe đưa ra là: Chi cục Thuế quận Hải Châu đang thay đổi kiểu áp thuế nên không đóng thuế trước bạ được(?!). Sự thật của việc này như thế nào?
Hộ khẩu Hải Châu: Có tiền… cũng về không!
Chị N., một khách hàng cho biết: “Tôi cần mua một chiếc xe Honda SCR 110 nhưng đi khắp Đà Nẵng vẫn không mua được, chỉ vì tôi… có hộ khẩu ở quận Hải Châu. Các cửa hàng bán xe giải thích, ở Hải Châu không cho đóng thuế trước bạ loại xe này nên không bán cho tôi. Họ còn khuyên tôi nên nhờ người thân nào đó ở quận, huyện khác đứng tên giấy tờ thì sẽ làm xong liền với giá 36,5 triệu đồng”. Chị N. cho biết thêm, chị chấp nhận trả thêm vài trăm ngàn đồng nữa để được đăng ký xe tại quận Hải Châu nhưng vẫn không được chấp nhận.

Xe Honda SCR 110cc bán cho tất cả những ai trừ người có hộ khẩu quận Hải Châu, Đà Nẵng
Trong vai người đi mua xe Honda SCR, chúng tôi đến cửa hàng T. (trên đường Phan Chu Trinh) để hỏi thì được nhân viên ở đây rao giá 36,5 triệu đồng/chiếc bao biển số. Tuy nhiên, khi nghe tôi nói hộ khẩu ở quận Hải Châu thì nhân viên này từ chối bán và giải thích: Hiện nay Chi cục thuế Hải Châu đang thay đổi mức áp thuế trước bạ cho loại xe này nên không đóng thuế ở Hải Châu được.
Nếu muốn mua xe này phải có hộ khẩu ngoài quận Hải Châu. Ngày 14-10, chúng tôi đến cửa hàng bán xe Y. trên đường Phan Chu Trinh, cửa hàng C. trên đường Hùng Vương và nhiều cửa hàng có kinh doanh loại xe Honda SCR 110cc thì đều bị từ chối với những lời giải thích tương tự.
Ngoài loại xe trên, khách hàng mua các loại xe nhập khẩu nguyên chiếc như SH, Ps, Ceynus… cũng “cùng cảnh ngộ”!
Khách hàng bị móc túi 17 triệu đồng/chiếc xe!
Ông Ngô Việt Tiến – Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế Hải Châu khẳng định: “Hoàn toàn không có việc Chi cục Thuế quận Hải Châu không cho khách hàng nộp thuế trước bạ. Những khách hàng đến đây chúng tôi đều giải quyết. Còn việc các cửa hàng xe không chịu bán loại xe Honda SCR 110cc cho khách hàng là do họ sợ chúng tôi phát hiện gian lận thuế, truy thu và xử phạt”.
Ông Tiến giải thích, thường các doanh nghiệp kinh doanh loại xe Honda SCR 110cc, Ceynus Yamaha 110cc (Trung Quốc), SH 150cc, Ps 150cc… ở Đà Nẵng hiện nay đều khai man thuế để trốn thuế Nhà nước và móc túi khách hàng.
Ông Tiến viện dẫn: Xe Honda SCR 110cc được bán cho khách hàng với giá 36,5 triệu đồng/chiếc, trong khi đó giá xuất hóa đơn chỉ có 17 đến 18 triệu đồng/chiếc; xe Ceynus giá bán cho khách là 38 triệu đồng/chiếc trong khi giá hóa đơn xuất chỉ có 18 triệu đồng/chiếc; SH 150 và Ps 150 giá bán cho khách là 110 triệu đồng/chiếc trong khi giá xuất hóa đơn chỉ 80 triệu đồng.
Với những mánh khóe như thế, các cửa hàng kinh doanh này đã “lách luật”, vừa giảm mức đóng thuế cho Nhà nước và móc túi khách hàng với mỗi chiếc lên đến hơn 15 triệu đồng. Khi Chi cục thuế Hải Châu phát hiện và truy thu thuế một số trường hợp thì các cửa hàng này đồng loạt không bán xe cho khách hàng có hộ khẩu Hải Châu.
Ông Tiến cho biết thêm, các cửa hàng kinh doanh xe máy này không xuất hóa đơn của đơn vị mình mà “mượn” hóa đơn của các đơn vị kinh doanh ở tận Nghệ An, Hưng Yên hoặc TPHCM… nên khi phát hiện thì cơ quan thuế ở Đà Nẵng cũng rất khó khăn trong xử lý.
Ai bảo vệ người tiêu dùng?
Điều đáng nói, việc “lách luật” của các doanh nghiệp diễn ra từ nhiều năm nay với số tiền gian lận thuế và móc túi khách hàng tính bằng tiền tỷ nhưng chưa có cơ quan nào đứng ra xử lý rốt ráo. Trong khi đó, hiện nay 7 quận - huyện của TP Đà Nẵng (trừ huyện đảo Hoàng Sa) thì chỉ có Chi cục thuế quận Hải Châu nghiêm túc thực hiện trong việc đăng ký trước bạ xe mô tô nhập khẩu nguyên chiếc, 6 quận huyện còn lại “vô tư” cho đăng ký, vô hình trung đã tiếp tay cho các doanh nghiệp “móc túi” khách hàng.
Trong quá trình tìm hiểu viết bài này, chúng tôi được một cán bộ quản lý thị trường (xin được giấu tên) cho biết: Tình trạng “lách luật” của các doanh nghiệp kinh doanh xe nhập ngoại đã diễn ra từ nhiều năm nay tuy nhiên việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Các cơ quan thuế phải đồng bộ với nhau thì mới có thể xử lý được tình trạng này.
Với việc áp thuế trước bạ “khập khiểng” ở các quận - huyện trên địa bàn TP Đà nẵng như hiện nay thì khách hàng bị “móc túi” dài dài và nhà nước thất thu thuế trước bạ với số tiền tính bằng “tỷ”.
Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay các doanh nghiệp kinh doanh xe máy nhập ngoại đã khai man thuế và móc túi khách hàng một cách tinh vi. Bán một chiếc xe Honda SCR 110cc cho khách hàng với giá 36,5 triệu đồng nhưng các cửa hàng kinh doanh xe máy này đã “qua mặt” khách hàng bằng cách viết số tiền “còn lại” trên phiếu thu chứ không bao giờ viết tổng số tiền. Với cách làm như thế, khách hàng bị móc túi hơn 15 triệu đồng/chiếc mà không hề hay biết. Điều đáng nói, đã hơn 1 năm Cục thuế Đà Nẵng có công văn quy định nhưng Chi cục thuế 6 quận - huyện còn lại vẫn cứ “phớt lờ” quy định này, làm thất thu thuế lên đến mức tiền tỷ và tiếp tay cho các doanh nghiệp “móc túi” khách hàng với số tiền rất lớn. |
Nguyên Khôi