Venezuela: Phe đối lập không đưa ra được bằng chứng về gian lận bầu cử

Tòa án Công lý tối cao Venezuela (TSJ) tuyên bố các đảng đối lập- ủng hộ ứng cử viên Edmundo Gonzalez Urrutia tranh cử tổng thống, đã không đưa ra được bất cứ bằng chứng hay biên bản nào liên quan đến gian lận trong cuộc bầu cử ngày 28-7 vừa qua.

Người đứng đầu CNE Elvis Amoroso (trái) chuyển các tài liệu về bầu cử theo yêu cầu của TSJ. Ảnh: CNE
Người đứng đầu CNE Elvis Amoroso (trái) chuyển các tài liệu về bầu cử theo yêu cầu của TSJ. Ảnh: CNE

TSJ cũng cho biết mặc dù đã nhận lệnh triệu tập, nhưng ông Edmundo Gonzalez Urrutia đã không có mặt tại tòa án. TSJ bắt đầu các phiên điều trần từ ngày 7-8 đối với toàn bộ 10 ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua để thúc đẩy quá trình tòa án chứng nhận kết quả chính thức của cuộc bầu cử.

Trước đó, ngày 2-8, Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) công bố kết quả kiểm 96,87% số phiếu bầu, theo đó Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro giành chiến thắng với 51,95% số phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, ứng viên đối lập Edmundo Gonzalez Urrutia tuyên bố không công nhận kết quả trên.

Liên quan cuộc bầu cử, ngày 7-8, Cơ quan Công tố Venezuela thông báo đã mở cuộc điều tra hình sự để xác định trách nhiệm của một cổng thông tin điện tử phát tán thông tin sai lệch gây hoang mang trong công chúng, cũng như những đối tượng liên quan việc đăng tải các tài liệu giả mạo trên trang web này. Thông báo do Tổng chưởng lý Tarek William Saab ký nêu rõ các tài liệu bị cáo buộc là giả mạo hoặc làm giả đã được đăng tải trên trang web https://resultadosconvzla.com/, với "mục đích chiếm đoạt bất hợp pháp các chức năng của CNE".

Văn bản này khẳng định những người chịu trách nhiệm đăng tải và duy trì trang web này sẽ bị điều tra liên quan nhiều tội danh, trong đó có chiếm đoạt chức năng của cơ quan chính phủ, làm giả tài liệu công, tội phạm máy tính và xúi giục bất tuân luật pháp.

Tin cùng chuyên mục