Về với thiên nhiên, chạm vào văn hóa

Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, các điểm đến tại miền Trung như Đà Nẵng và Huế ghi nhận lượng lớn du khách nhờ đẩy mạnh loại hình du lịch trải nghiệm, sinh thái và gắn với phát triển nông nghiệp.

Một trong những điểm đến nổi bật gần đây là Leaf Village & Farm – Làng Lá, tọa lạc tại thôn Nam Mỹ (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Nhờ vị trí nằm giữa núi rừng, nơi đây trở thành điểm hẹn lý tưởng cho giới trẻ, các gia đình tìm về với thiên nhiên.

Bản sao của IMG_5626.jpeg
Giới trẻ trải nghiệm hoạt động bắn cung. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Bản sao của IMG_5780.jpg
Một nhóm khách đạp xe quanh khu điểm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ghi nhận của PV SGGP, du khách, đặc biệt là các bạn trẻ, thích thú check-in tại khu lều trại sát bờ sông, trong khi các gia đình tận hưởng sự tiện nghi từ khu bungalow, đưa trẻ khám phá nông trại xanh mát, vui chơi dưới suối hoặc thư giãn bên hồ bơi.

z6480956219826_001b564d2d5fda074a31fcfadedac025.jpg
Nhiều nhóm khách lẻ, khách gia đình đến tham quan vườn thú. Ảnh: XUÂN QUỲNH
z6481071686092_1f17f76a4a352f5875677bdae3e9a1c8.jpg
Một gia đình trải nghiệm vườn rau, vườn cây ăn quả. Ảnh: XUÂN QUỲNH
z6481072868395_96bd2e24efebde2a77e30aa286f371d8.jpg
Du khách thưởng lãm vườn hoa. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Không chỉ là điểm tham quan, Làng Lá còn là không gian kết nối yêu thương – nơi các cặp đôi, gia đình có thể cùng nhau trải qua những phút giây gắn kết, thưởng thức bữa ăn quê nhà và hòa mình vào thiên nhiên bình yên.

Bản sao của IMG_6681.jpeg
Các bạn trẻ trải nghiệm dịch vụ câu cá. Ảnh: XUÂN QUỲNH
z6480958998618_7731bca48e67a64b2adfe22ba4ee4f01.jpg
Check-in dọc bờ sông. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Bản sao của HB 22.3_52.jpg
Du khách nhảy sạp cùng người đồng bào Cơ Tu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Hoàng Nhật Nguyên, Tổng Giám đốc Leaf Village & Farm, vào dịp lễ này, khu điểm đón khoảng 500–600 lượt khách mỗi ngày, bao gồm khách từ TPHCM, Hàn Quốc, châu Âu…

Bản sao của DONG BAO_6.JPG
Trải nghiệm làm bánh sừng trâu cùng người đồng bào. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đặc biệt, để tăng yếu tố trải nghiệm văn hóa bản địa, vào buổi tối, khu du lịch tái hiện không gian văn hóa Cơ Tu với các tiết mục múa cồng chiêng, giao lưu cùng người đồng bào – mang đến cho du khách cảm giác vừa mới lạ vừa chân thực.

z6480616697190_8909e323a38279463bd2e3010616a545.jpg
Du khách đi thuyền trên sông, chèo kayak. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Không chỉ nổi tiếng với suối khoáng nóng tự nhiên và cảnh sắc núi rừng hùng vĩ, Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên, đặc biệt trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay.

z6480895731738_c1d99f657ece6367e82c12c2f3863c0c.jpg
Thời tiết mát mẻ nên các bạn trẻ thích thú cắm trại ven sông. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ghi nhận, du khách tham gia nhiều hoạt động như: cắm trại ven sông, chèo kayak, bơi lội, tắm bùn khoáng thiên nhiên hay khám phá hệ sinh thái phong phú tại Bird Garden – Vương quốc các loài chim. Trong không gian rừng xanh mát, dòng suối len lỏi uốn quanh, du khách có cơ hội thư giãn tuyệt đối, tận hưởng không khí trong lành và tạm rời xa nhịp sống đô thị tất bật.

z6480616695278_072381e5b249177284f8ef96cf903df7.jpg
Du khách thích thú dịch vụ nghỉ dưỡng suối khoáng nóng được xem là một cách tái tạo năng lượng, bổ sung khoáng chất. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông & Marketing khu du lịch cho biết, dịp lễ năm nay, lượng khách đến rất đông, trung bình mỗi ngày khoảng 4.000 lượt. Điều này cho thấy nhu cầu du lịch gắn với thiên nhiên, trải nghiệm và chăm sóc sức khỏe đang ngày càng được ưa chuộng.

z6480616694936_edfca48afee1fc3a9a4997ed742370d6.jpg
Một nhóm du khách Hàn Quốc tắm bùn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Không chỉ nổi tiếng với di sản cố đô và kiến trúc triều Nguyễn, Huế còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với du khách nhờ cảnh quan thiên nhiên giao hòa giữa núi, sông, đèo, mây.

Huế (1).jpg
Các bạn trẻ chụp hình hiện vật tại bảo tàng. Ảnh: VĂN THẮNG

Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, đại diện Sở Du lịch TP Huế cho biết, Huế thu hút khoảng 105.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Nhiều khách sạn trung tâm đạt công suất phòng trên 90%, một số khách sạn "cháy phòng".

Bên cạnh những điểm đến quen thuộc như Đại nội Huế, du khách – đặc biệt là các gia đình, học sinh – còn tìm đến những không gian mang tính trải nghiệm cao như Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung (số 5, đường Điềm Phùng Thị, phường Vỹ Dạ, quận Thuận Hóa).

Bà Trần Thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Huế cho biết, dù mới mở cửa chưa đầy một tuần, bảo tàng đã đón trên dưới 1.000 lượt khách/ngày, với các khu trưng bày mẫu vật sinh động về địa chất, côn trùng, thủy sinh, thú quý hiếm... tạo điều kiện cho du khách khám phá hệ sinh thái đặc trưng vùng Duyên hải miền Trung.

Huế (2).jpg
Bảo tàng thu hút nhiều nhóm khách gia đình, có con nhỏ. Ảnh: VĂN THẮNG

Các điểm đến sinh thái, nông nghiệp và văn hóa được chú trọng phát triển, mang đến trải nghiệm học tập, thư giãn đậm chất bản địa. Du khách kết hợp tham quan, tìm hiểu tự nhiên – lịch sử, đồng thời thưởng thức ẩm thực địa phương và tận hưởng nhịp sống chậm rãi, gần gũi với thiên nhiên của vùng đất cố đô.

Tin cùng chuyên mục