Vào rừng sâu giải cứu sơn dương dính bẫy

Ngày 12-10, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, vừa giải cứu một cá thể sơn dương dính bẫy của dân săn bắt trộm thú rừng.

sơn dương.jpg
Sơn dương dính bẫy. Ảnh: RỪNG PHÒNG HỘ TƯƠNG DƯƠNG

Trước đó, ngày 11-10, Trạm quản lý bảo vệ rừng Tam Hợp (Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tương Dương) tổ chức tuần tra ở khu vực rừng sâu giáp ranh biên giới Việt - Lào. Tại khu vực này, lực lượng tuần tra phát hiện hơn 50 bẫy thú hoang dã làm bằng dây cáp.

Clip giải cứu sơn dương. Clip: RPH Tương Dương

Ngoài một con hoẵng bị dính bẫy chết đã lâu, lực lượng bảo vệ rừng còn phát hiện một con sơn dương đực dính bẫy còn sống. Chân trái phía trước con sơn dương bị thòng lọng bằng dây cáp thít lại, treo lên.

Sau khi cẩn thận cắt, gỡ bẫy, các cán bộ bảo vệ rừng đã kiểm tra kỹ tình trạng sức khỏe, xử lý vết thương và thả sơn dương lại vào rừng.

Sơn dương (dê núi) là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nằm trong nhóm IB theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Sơn dương phân bố đặc hữu ở các quốc gia như: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar.

Tin cùng chuyên mục