Tại hội nghị, ông Lê Văn Hưng, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Nam bộ nhận định, thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường. Công tác dự báo, cảnh báo sớm các hiện tượng khí tượng thủy văn thời hạn mùa đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
Việc dự báo, cảnh báo sớm không chỉ là thông tin nền phục vụ cho công tác phòng, chống, giảm nhẹ tác động của thiên tai, mà còn hỗ trợ cộng đồng trong sản xuất nông nghiệp, thủy hải sản, giao thông, năng lượng và quản lý tài nguyên nước.
Theo ông Hưng, tình hình xâm nhập mặn tại khu vực Nam bộ không cao, không gay gắt và đỉnh mặn đã qua. Mùa mưa sẽ bắt đầu khoảng từ cuối tháng 4 đến 10 ngày đầu tháng 5. Tuy nhiên, vào cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 mưa chưa xuất hiện nhiều, do đó cần chủ động tích trữ nước ngọt cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt. Thời điểm chuyển mùa ở các tháng 5, 6 và tháng 11 sẽ xuất hiện nhiều dông, lốc, sét.
"Trước bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, dự báo thời hạn mùa luôn tồn tại những yếu tố bất định. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là các mô hình dự báo phân trị phân giải cao, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ viễn thám,... trong công tác dự báo sẽ được nâng cao về độ chính xác và thời gian cảnh báo nhanh hơn", ông Hưng thông tin.
Cũng tại hội nghị, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin Cục Khí tượng thủy văn vừa ra mắt ứng dụng "Thời tiết Việt Nam KTTV". Ứng dụng sẽ cung cấp thông tin dự báo thời tiết về mây, mưa, nhiệt độ, gió… theo vị trí người dùng và tầm dự báo tới 10 ngày. Theo đó, các thông tin thời tiết bao gồm nhiệt độ, lượng mưa, tốc độ gió, độ ẩm, tình trạng mây và dự báo thời tiết trong 3 giờ tới với các thông số được cập nhật tự động sau 10 phút/lần.