
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Quyền, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ chia sẻ, việc áp dụng khoa học, công nghệ 4.0 vào chuyên môn nghiệp vụ hàng ngày là xu thế của xã hội tương lai và hết sức quan trọng. Năm 2024 đài đã phối hợp với Viện Khoa học tính toán và Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học Văn Lang tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn về ứng dụng Trí tuệ nhân tạo vào nghiệp vụ quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn. Đồng thời cũng đã phối hợp với Viện Khoa học tính toán và Trí tuệ nhân tạo tổ chức nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào nghiệp vụ dự báo mưa cực ngắn từ phản hồi vô tuyến, từ radar thời tiết Nhà Bè.

PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang cho biết, nhà trường luôn đẩy mạnh xây dựng và mở rộng các quan hệ đối tác trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy trao đổi học thuật và nghiên cứu. Việc ký kết với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ sẽ mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học giữa hai đơn vị trong lĩnh vực môi trường. Bên cạnh đó, trường còn xúc tiến trao đổi chuyên môn qua các chương trình tư vấn cho đài về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số, tự động hóa, ứng dụng mô hình hóa AI vào công tác dự báo….

“Việc đưa công nghệ AI vào công tác dự báo thời tiết, dự báo những ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt là hết sức cần thiết. Ứng dụng AI trong quản lý và vận hành sẽ giúp dự báo xa hơn, sớm hơn về lũ lụt, chất lượng nước,.... Từ đó có những phương án phòng tránh thiên tai kịp thời. Đây cũng là kỳ vọng của đội ngũ các thầy cô trường Đại học Văn Lang cũng như các cán bộ, nhân viên đài”, PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu cho hay.