Liên quan đến vụ bé gái nghi bị bạo hành, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo tạm đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ tư thục H.M. , chờ kết luận của cơ quan điều tra.
Ngay sau khi Báo SGGP phản ánh về tình trạng san lấp, phân lô, xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, UBND huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đã vào cuộc xử lý.
Do chưa có trạm dừng nghỉ trên tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, một số hộ dân đã tự ý mở rào, thậm chí làm "cầu vượt" bằng sắt để hành khách, tài xế băng qua hàng rào cao tốc để đi vệ sinh.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động đứt dây cáp ròng rọc công trình xây dựng làm 3 công nhân tử nạn, UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.
Ngày 18-7, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận), cho biết, UBND huyện đã thành lập đoàn công tác tổ chức kiểm tra, xử lý việc Khu du lịch sinh thái Hồ Trên Núi Tài Lộc (xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc) xây dựng nhiều công trình không phép ngay giữa lòng hồ thủy điện mà báo chí phản ánh.
Một khu du lịch sinh thái khá hoành tráng với hàng loạt công trình không phép ngang nhiên “mọc” giữa lòng hồ thủy điện Đa Mi (xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) nhưng không được phát hiện, xử lý kịp thời khiến dư luận bức xúc.
Chiều 27-6, tổ công tác huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã tổ chức kiểm tra, yêu cầu tháo dỡ các công trình vi phạm tại 2 điểm du lịch tự phát thuộc xã Hàm Trí do ông Cao Văn Ngọc (chủ khu sinh thái nhà vườn Tiến Đạt) và ông Nguyễn Minh Quân, làm chủ.
Dù chưa được chính quyền địa phương cấp phép nhưng nhiều điểm du lịch tự phát nằm bên bờ sông Cái (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) vô tư xây “lụi” hàng loạt công trình không phép để đón du khách đến vui chơi và lưu trú. Có điểm du lịch không phép còn thu vé khách vào cổng, xây nhiều công trình lấn sông, làm cản trở dòng chảy, ảnh hưởng nghiêm trọng quá trình thoát lũ trên sông.