
Trước đây, ông Elon Musk từng công khai đề xuất thiết lập mức thuế quan bằng 0 giữa Mỹ và châu Âu. Vị tỷ phú này cũng nhiều lần cảnh báo rằng các chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xuất khẩu của hãng xe điện Tesla, đồng thời làm tăng chi phí tiêu dùng trong nước.
Các nhà kinh tế nhận định làn sóng thuế quan mới có nguy cơ thúc đẩy lạm phát trở lại, tăng gánh nặng chi tiêu cho hộ gia đình và làm gia tăng nguy cơ suy thoái kinh tế tại Mỹ – một thách thức lớn đối với lời hứa giảm chi phí sinh hoạt trong chiến dịch tái tranh cử của ông Donald Trump.
Trong một diễn biến khác, Chính phủ Nhật Bản đã thông báo bổ nhiệm Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Ryosei Akazawa làm Bộ trưởng phụ trách đàm phán với Mỹ về vấn đề thuế quan. Quyết định được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm nhất trí thúc đẩy đàm phán ở cấp bộ trưởng.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc xây dựng lịch trình để Thủ tướng nước này có thể thăm Mỹ trong thời gian thích hợp, để hội đàm trực tiếp với Tổng thống Mỹ, tùy thuộc vào tiến độ thảo luận ở cấp bộ trưởng.
Tại Đông Nam Á, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết nước này sẽ cử các quan chức tới Washington để bắt đầu đàm phán về thuế quan sau khi Mỹ áp thuế 24% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Malaysia.