Tuyển sinh đại học năm 2025: Áp lực khi bỏ xét tuyển sớm

Bộ GD-ĐT vừa thông tin, điểm mới của quy chế tuyển sinh đại học năm 2025 (gọi tắt là quy chế tuyển sinh) là không còn phương thức xét tuyển sớm. Trước thông tin này, hàng loạt trường đại học (ĐH) đã công bố điều chỉnh đề án tuyển sinh. Theo đó, tất cả các phương thức xét tuyển (trừ xét tuyển thẳng dành cho học sinh có tài năng vượt trội) đều được xét tuyển chung một đợt theo lịch của Bộ GD-ĐT. Thay đổi này được dự báo sẽ gia tăng áp lực cho thí sinh và các trường.

Đồng loạt điều chỉnh đề án tuyển sinh

Cuối tháng 12-2024, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM công bố xét tuyển sớm với 2 phương thức: tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT; ưu tiên xét tuyển thí sinh các trường THPT có ký kết hợp tác với nhà trường. Tuy nhiên, trước thông tin bỏ xét tuyển sớm của Bộ GD-ĐT, nhà trường cho biết sẽ điều chỉnh thông tin tuyển sinh và công bố lại đề án tuyển sinh ngay khi Bộ GD-ĐT công bố quy chế tuyển sinh chính thức.

$4a.jpg
Thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức năm 2024

Tương tự, Trường ĐH Nha Trang cũng cho biết dự kiến điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh cho phù hợp với thay đổi quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Trước đó, Trường ĐH Nha Trang thông tin, điểm mới trong tuyển sinh của trường là sử dụng kết quả học tập THPT để sơ tuyển (điều kiện cần trước khi thí sinh đăng ký xét tuyển chính thức theo kế hoạch và quy trình xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT). Tuy nhiên, trường sẽ điều chỉnh đề án và quy trình xét tuyển cho phù hợp với những quy định mới của quy chế tuyển sinh năm 2025.

Năm 2024, Học viện Hàng không Việt Nam thực hiện xét tuyển sớm theo 5 phương thức: ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi; ưu tiên xét tuyển theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL); xét điểm học bạ; tuyển thẳng. Với việc dự kiến bỏ xét tuyển sớm, học viện sẽ thực hiện xét tuyển chung một đợt cùng với xét tuyển bằng điểm kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Riêng xét tuyển thẳng sẽ thực hiện theo thời gian quy định của Bộ GD-ĐT...

Hàng loạt trường đã công bố phương thức xét tuyển sớm trước đó như Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Trường ĐH Công thương TPHCM, ĐH Kinh tế TPHCM, Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, Trường ĐH Công nghệ TPHCM… cũng cho biết sẽ điều chỉnh đề án tuyển sinh cho phù hợp với dự kiến thay đổi trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Gia tăng áp lực

Theo PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng, từ năm 2025, Bộ GD-ĐT sẽ bỏ hoàn toàn hình thức xét tuyển sớm, thay vào đó, tất cả các phương thức xét tuyển sẽ được thực hiện đồng thời trong một đợt chung. Để phù hợp với quy chế mới, các trường ĐH sẽ phải điều chỉnh phương án tuyển sinh.

“Việc gộp tất cả các phương thức xét tuyển vào một đợt chung có thể tạo ra một số áp lực nhất định. Thí sinh sẽ không còn biết trước kết quả trúng tuyển sớm, điều này có thể khiến các em căng thẳng hơn khi phải chờ đợi kết quả chung. Đối với các cơ sở đào tạo, quá trình xét tuyển và lọc ảo sẽ trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác và công bằng trong quá trình tuyển sinh”, PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh chia sẻ.

chu de.jpg
Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: THANH HÙNG

Cùng quan điểm, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông, Trường ĐH Công thương TPHCM, cho rằng, trước đây, xét tuyển sớm giúp thí sinh có cơ hội trúng tuyển từ đầu năm lớp 12. Tuy nhiên, năm nay các em phải chờ đến sau kỳ thi tốt nghiệp THPT (thường vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7) để xét tuyển cùng lúc. Điều này đặc biệt khó khăn với những thí sinh tự do hoặc không có điều kiện tham gia các kỳ thi riêng trước đó.

Ngoài ra, khi chỉ tiêu không còn phân bổ riêng cho từng phương thức mà xét chung, điểm chuẩn có thể tăng do lượng thí sinh cạnh tranh lớn hơn, đặc biệt ở các trường tốp đầu như các trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM, các trường khối sức khỏe, kinh tế...

Riêng với các trường ĐH thì phải điều chỉnh toàn bộ quy trình tuyển sinh trong thời gian ngắn, từ việc xây dựng tổ hợp xét tuyển, quy đổi thang điểm, đến xử lý lượng lớn hồ sơ trong một đợt duy nhất, đòi hỏi hệ thống công nghệ thông tin và nhân sự phải hoạt động hiệu quả hơn để tránh sai sót hoặc chậm trễ.

“Dù vậy, xét tuyển chung cũng giảm bớt gánh nặng tổ chức nhiều đợt xét tuyển riêng, giúp các trường tập trung nguồn lực và đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quá trình tuyển chọn. Nhìn chung, bên cạnh những lợi ích về mặt công bằng và đơn giản hóa quy trình, thì áp lực từ việc xét tuyển chung đợt là điều khó tránh khỏi cho cả thí sinh và các trường, nhất là trong năm đầu áp dụng thay đổi lớn này”, ThS Phạm Thái Sơn nêu ý kiến.

Theo TS Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TPHCM, việc bỏ xét tuyển sớm không ảnh hưởng nhiều đến các cơ sở đào tạo, vì trước đó dù xét tuyển sớm nhưng các trường vẫn phải xét tuyển chung theo quy định của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, thay đổi này có một phần tác động đến tâm lý của thí sinh.

Trước đây, thí sinh có thể tham gia xét tuyển sớm và có kết quả sớm, giúp thí sinh yên tâm và đỡ áp lực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các kỳ thi riêng. Năm nay, với việc không xét tuyển sớm thì thí sinh phải rất khôn khéo trong việc đăng ký xét tuyển trong kỳ xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT.

Do đó, thí sinh nên sử dụng quyền lợi đăng ký tối đa của mình vào các trường và các ngành mà thí sinh lựa chọn. Không nên chủ quan chỉ đăng ký vào số ít các trường và các ngành tốp trên mà bỏ qua cơ hội trúng tuyển vào các trường khác.

Tin cùng chuyên mục