Tuyển sinh đại học năm 2024: Điểm chuẩn biến động mạnh

Ngày 19-8, các trường đại học hoàn tất công bố điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Những ngành ở các trường khối khoa học xã hội và nhân văn có xét tuyển tổ hợp C00 (Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý) tăng phi mã từ 2-5 điểm so với năm 2023.

Sinh viên, giảng viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) trong buổi sinh hoạt học thuật tại thư viện của trường
Sinh viên, giảng viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) trong buổi sinh hoạt học thuật tại thư viện của trường

Điểm chuẩn khối C tăng ngoài dự đoán

Mặc dù đã được dự báo từ trước nhưng điểm chuẩn các ngành có xét tuyển tổ hợp C00 năm nay tăng vượt ngoài dự kiến.

Tại Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM), các ngành xét tuyển tổ hợp C00 mức điểm chuẩn tăng trung bình từ 2-3 điểm so với năm 2023 (nếu xét riêng từng ngành thì mức tăng còn khủng khiếp hơn như ngành Tôn giáo học tăng 5 điểm). Trong đó, ngành Báo chí có điểm chuẩn cao nhất với 28,88 điểm, tiếp đến là Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với 28,33 điểm, ngành Văn hóa học 28,2 điểm, ngành Nghệ thuật học 28,15 điểm và ngành Lịch sử với 28,1 điểm. Bên cạnh đó, số ngành theo tổ hợp C00 có mức điểm chuẩn từ 27 điểm trở chiếm 22 trong tổng số 37 ngành (chương trình chuẩn).

Tại Trường ĐH Sài Gòn, điểm chuẩn các ngành đều tăng và dao động từ 21,17 đến 28,25 điểm. Ngành Sư phạm Lịch sử soán ngôi ngành Sư phạm Toán học để dẫn đầu với 28,25 điểm (tăng 2,59 điểm), kế đến là Sư phạm Ngữ văn với 28,11 điểm (tăng 2,30 điểm) và Sư phạm Toán học 27,75 điểm (tăng 1,44 điểm). Trong 15 ngành sư phạm thì các ngành có xét tổ hợp C00 dẫn đầu. Cụ thể, ngành Sư phạm Địa lý tăng 4,46 điểm so với năm 2023, ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý tăng 3,14 điểm so với năm 2023.

Tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM, điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Ngữ văn cao nhất với 28,6 điểm (tăng từ 1,6-1,75 điểm so với năm 2023). Theo sau là ngành Sư phạm Địa lý với 28,37 điểm, tăng gần 2 điểm.

Theo đại diện các trường, nguyên nhân trước hết là điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ở các môn Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý của tổ hợp C00 cao bất thường. Cụ thể, mức điểm 24,25 nguồn tuyển tăng gấp ba (năm nay có 129.585 thí sinh đạt được so với 42.320 thí sinh của năm 2023).

Ở mức từ 27 điểm (mỗi môn đều 9 điểm) năm 2023 chỉ có 3.681 thí sinh đạt thì năm 2024 lên đến 23.343 thí sinh (tăng 6,34 lần). Ở mức điểm 28 năm nay có 7.620 thí sinh đạt, tăng gấp 10 lần so với năm 2023 chỉ có 740 thí sinh đạt được. Ở các mức điểm từ 29,25 điểm trở lên, cả nước có 380 thí sinh đạt, tăng hơn 5,4 lần so với năm 2023 (chỉ có 7 thí sinh đạt được).

Nguyên nhân thứ 2 là các trường sử dụng nhiều phương thức xét tuyển nên chỉ tiêu còn lại của phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chỉ còn khoảng 50% chỉ tiêu. Nguyên nhân thứ 3 là số thí sinh dự thi Bài thi Khoa học xã hội tăng so với năm 2023 đến vài chục ngàn. Do đó, điểm chuẩn. của những ngành xét tuyển tổ hợp C00 tăng ngoài dự đoán là điều dễ hiểu.

Nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật hút thí sinh

Năm nay điểm chuẩn của khối ngành công nghệ, kỹ thuật có điểm chuẩn tăng đột biến (dù điểm chuẩn cao nhất không bằng năm 2023).

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM) điểm chuẩn dao động từ 18,5 đến 28,5 điểm (ngành Khoa học máy tính) và có nhiều ngành tăng từ 3,5 đến 6,6 điểm. Đây là mức tăng cao nhất hiện nay. Đặc biệt, một số ngành có điểm trúng tuyển từ 17-18 điểm ở năm 2023 có sự tăng đột biến trong năm nay như: ngành Kỹ thuật hạt nhân tăng 6,6 điểm; ngành Khoa học vật liệu tăng 5,3 điểm; ngành Quản lý tài nguyên và môi trường tăng 3,5 điểm. Trong khi đó, Trường ĐH Bách khoa điểm chuẩn cao nhất năm nay cũng thuộc về ngành Khoa học máy tính (chương trình tiêu chuẩn) với 84,16 điểm (xét tuyển theo phương thức kết hợp), tăng 4,32 điểm so với năm 2023.

Tại ĐH Bách khoa Hà Nội, ngành Khoa học máy tính có điểm chuẩn cao nhất là 83,82 đối với điểm thi đánh giá tư duy và 28,53 đối với điểm thi tốt nghiệp THPT (tương đương 9,51 điểm/môn). Kế đến là ngành Kỹ thuật máy tính, Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo cùng lấy 28,22 điểm. Nhìn chung, điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT giảm nhẹ so với năm ngoái do nhà trường dành thêm chỉ tiêu xét vào các ngành “hot” như Khoa học máy tính, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Bán dẫn vi mạch bằng phương thức này.

Trong khi đó, một số trường có thế mạnh về đào tạo khối ngành kỹ thuật và công nghệ như Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội... điểm chuẩn một số ngành cũng tăng từ 1-3 điểm so với năm 2023.

Về tuyển sinh đại học năm nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ghi nhận mức điểm chuẩn kỷ lục, kể từ năm 2015 - thời điểm bắt đầu đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, ngành Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Ngữ văn lấy 29,3 điểm cho tổ hợp 3 môn Văn - Sử - Địa, cũng là mức điểm chuẩn cao nhất toàn quốc. Tức là nếu không có điểm ưu tiên, thí sinh phải đạt trung bình gần 9,8 điểm mỗi môn mới trúng tuyển. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn nhìn nhận, điểm chuẩn khối sư phạm cao là tín hiệu đáng mừng. Do tổng chỉ tiêu các ngành sư phạm năm nay thấp hơn năm trước nên khiến cho điểm chuẩn cao lên vì mức cạnh tranh cao hơn (năm nay, số nguyện vọng vào nhóm sư phạm tăng 85% so với năm 2023).

Tin cùng chuyên mục