Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về xung đột Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo ngày 7-3 rằng ông thấy Kiev khó đối phó hơn Moskva (Moscow), nhưng thừa nhận rằng “Liên bang Nga đang thực sự ‘tấn công dữ dội’ Ukraine”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bài phát biểu trước Quốc hội ngày 4-3. Ảnh: USA Today/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump bài phát biểu trước Quốc hội ngày 4-3. Ảnh: USA Today/TTXVN

Tối 7-3, Báo The Kyiv Independent cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đang cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt ngân hàng quy mô lớn và thuế quan đối với Liên bang Nga cho đến khi có lệnh ngừng bắn và một thỏa thuận hòa bình. Ông nói thêm rằng “Liên bang Nga đang thực sự ‘tấn công dữ dội’ Ukraine”.

Khi được hỏi tại sao Mỹ không tăng cường hỗ trợ phòng không cho Ukraine thay vì dừng viện trợ quân sự, ông Trump trả lời rằng ông cần biết liệu “họ có muốn dàn xếp hay không”.

“Nếu họ (người Ukraine) không muốn dàn xếp, chúng tôi sẽ rời khỏi đó”, ông Trump nói.

“Tôi nghĩ ông ấy (Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin) đang làm điều mà bất kỳ ai khác cũng sẽ làm. Tôi nghĩ ông ấy muốn kết thúc cuộc chiến, nhưng ông ấy đang đánh mạnh hơn bao giờ hết, điều mà ai ở vị trí đó cũng sẽ làm”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng ông muốn xung đột Nga - Ukraine kết thúc trước khi đưa ra bất kỳ đảm bảo an ninh nào cho Ukraine. Trái lại, Kiev yêu cầu các đảm bảo an ninh trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Ông Trump từ lâu đã hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, nhưng tiến trình đàm phán bị gián đoạn sau khi ông yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rời khỏi Nhà Trắng vào ngày 28-2 sau cuộc tranh cãi căng thẳng và công khai ở Phòng Bầu dục của Nhà Trắng với tuyên bố rằng Ukraine “chưa sẵn sàng cho hòa bình”.

Sau cuộc tranh cãi này, chính quyền Trump đã đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả việc chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, nhằm gây áp lực buộc Ukraine phải nhanh chóng đàm phán với Moskva.

Mới nhất là vào ngày 7-3, hãng tin AFP cho biết người phát ngôn Cơ quan Tình báo Địa không gian quốc gia (NGA) thông báo Washington đã “tạm thời đình chỉ” quyền truy cập của Ukraine vào dịch vụ hình ảnh vệ tinh thương mại do Chính phủ Mỹ mua.

Maxar, một trong những công ty được chương trình của Mỹ ký hợp đồng cung cấp hình ảnh cho Kiev, đã xác nhận thông tin trên.

Dẫu vậy, vẫn có dấu hiệu tích cực khi các phái đoàn Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ gặp nhau tại Jeddah (Saudi Arabia) vào ngày 11-3 để thảo luận về khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất một “lệnh ngừng bắn trên không” như những bước đầu tiên để giảm leo thang xung đột. Trong đó, ngừng bắn trên không là dừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng cũng như dân sự bằng tên lửa, bom và thiết bị bay không người lái tầm xa. Còn ngừng bắn trên biển, đồng nghĩa với việc không có hoạt động quân sự ở Biển Đen.

Theo báo The Kyiv Independent, lời đe dọa ngày 7-3 của ông Trump về việc trừng phạt Moskva và phát biểu của ông về việc Liên bang Nga “tấn công dữ dội” Ukraine diễn ra trong bối cảnh Liên bang Nga gia tăng các cuộc không kích vào Ukraine trong những ngày gần đây.

Trang tin Axios ngày 7-3 dẫn lời một quan chức giấu tên của Nhà Trắng cho biết khi Liên bang Nga tiếp tục phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) vào Ukraine, “cơn giận dữ của ông Trump ngày càng gia tăng”.

Rạng sáng 7-3, Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công đường không quy mô lớn khác vào Ukraine, phóng 67 tên lửa các loại và 194 thiết bị bay không người lái.

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết họ đã đánh chặn được 34 tên lửa và 100 thiết bị bay không người lái.

Đáng lưu ý, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine tuyên bố các chiến đấu cơ Mirage 2000-5F do Pháp cung cấp của lực lượng này đã có lần đầu tiên tham gia phòng thủ trước những cuộc không kích của Nga trong ngày 7-3.

Tin cùng chuyên mục