Theo bản án, nhóm chủ mưu là lãnh đạo cốt cán của Công ty Lộc Phúc phải nhận mức án nghiêm khắc. Huỳnh Hữu Tường (1991, ngụ TPHCM), người điều hành toàn bộ hoạt động công ty, bị tuyên 18 năm tù. Nguyễn Văn An (1996, nguyên Tổng Giám đốc) bị phạt 16 năm tù; Trần Thị Mỹ Hạnh (1993, nguyên kế toán trưởng) lĩnh 13 năm tù.
Nhóm Giám đốc sàn thuộc Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real – đơn vị cùng hệ thống do Tường lập ra cũng bị tuyên mức án nặng: Nguyễn Thanh Từng (Giám đốc sàn Tân Bình) 12 năm tù; Dương Hữu Đức (Điều hành sàn Vision) 11 năm tù; Nguyễn Ngọc Minh Nguyên (Giám đốc sàn Vision) 9 năm tù.
Các bị cáo còn lại gồm Phó Giám đốc sàn, trưởng, phó phòng, nhân viên kinh doanh và cả nhóm AC (người được thuê đóng giả khách hàng để tạo tình huống giao dịch) bị tuyên mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 9 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cáo trạng của Viện kiểm sát xác định: năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc. Từ tháng 4-2022 đến tháng 8-2023, Tường tiếp tục chỉ đạo An đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real, nhưng mọi hoạt động đều do Tường đầu tư, điều hành.
Trong thời gian hoạt động, Tường chỉ đạo cấp dưới tự lập sơ đồ, "vẽ" dự án dân cư không có thật tại các huyện Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất (trước đây). Các sàn giao dịch dưới quyền Tường đã đưa khách đi xem đất, giới thiệu là “dự án chuẩn bị triển khai”, sau đó thúc ép đặt cọc giữ chỗ hoặc ký hợp đồng chuyển nhượng.
Với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, nhóm bị cáo đã chiếm đoạt của 169 người trên toàn quốc số tiền hơn 255 tỷ đồng.
Ngoài số tiền các bị cáo đã khắc phục, HĐXX buộc nhóm bị cáo bồi thường tổng cộng hơn 155 tỷ đồng cho các bị hại. Để đảm bảo thi hành án, tòa tuyên kê biên 154 thửa đất của bị cáo Tường, cùng nhiều tài sản khác của các bị cáo liên quan.
HĐXX đánh giá hành vi của Tường và đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho người dân, đẩy nhiều gia đình vào cảnh khó khăn, khiến dư luận bức xúc và làm mất niềm tin vào thị trường bất động sản.
“Chỉ trong thời gian ngắn, các bị cáo đã dựng lên hàng loạt dự án không có thật, ký kết hàng trăm hợp đồng đặt cọc và thỏa thuận chuyển nhượng để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Hành vi này là nguy hiểm cho xã hội và phải xử lý nghiêm minh”, chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh.
Trong quá trình xét xử, HĐXX từng trả hồ sơ để điều tra bổ sung liên quan vai trò của một số cơ quan, cá nhân. Tuy nhiên, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Do đó, trong bản án, HĐXX kiến nghị TAND và VKSND cấp trên tiếp tục xem xét, làm rõ những nội dung còn bỏ ngỏ để tránh bỏ lọt tội phạm và bảo đảm xử lý đúng pháp luật.
Vụ án khép lại với mức án nghiêm khắc dành cho 87 bị cáo, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ về việc trấn áp các mô hình lừa đảo núp bóng “dự án ma” đang nở rộ trên thị trường bất động sản thời gian gần đây.