Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Tây Nguyên (1975-2025) sẽ diễn ra vào ngày 5-3 tại TP Buôn Ma Thuột với sự tham gia của hơn 400 đại biểu. Sự kiện do Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức, nhằm khẳng định ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đồng thời tổng kết những bài học lịch sử có thể vận dụng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Phát biểu tại buổi họp báo, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, hội thảo không chỉ làm sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử của Chiến thắng Tây Nguyên mà còn ghi nhận thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, phát huy tiềm năng và bản sắc văn hóa để phát triển bền vững. Đây cũng là dịp để tôn vinh và tri ân những anh hùng liệt sĩ đã cống hiến vì nền độc lập dân tộc, đồng thời giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Hội thảo có 86 bài tham luận từ lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy Đắk Lắk và các nhân chứng lịch sử. Đặc biệt, nhiều tướng lĩnh cao cấp đóng góp tham luận quan trọng như: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Thượng tướng Trần Việt Khoa, Trung tướng Trương Thiên Tô, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng... Những tham luận này sẽ góp phần làm rõ nguyên nhân thắng lợi, kinh nghiệm lịch sử và định hướng phát triển Tây Nguyên trong giai đoạn mới.
Dự kiến có 400 đại biểu là các tướng lĩnh quân đội, nhà khoa học, nhân chứng lịch sử... tham dự hội thảo “Chiến thắng Tây Nguyên 1975 và nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Đắk Lắk”, tổ chức ngày 5-3, tại TP Buôn Ma Thuột.
Nhiều hoạt động thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng được tổ chức trong dịp này.