Tưng bừng Ngày thơ Việt Nam năm 2023 tại TPHCM

Ngày thơ Việt Nam năm 2023 đã chính thức trở lại với công chúng yêu thơ TPHCM bắt đầu từ ngày 4 và kéo dài đến hết ngày 5-2 tại khuôn viên của Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM (81 Trần Quốc Thảo, quận 3). Trong ngày đầu tiên, nhiều hoạt động đã được diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu thơ.

Mở đầu cho Ngày thơ Việt Nam 2023 là toạ đàm “Dòng thơ giữa phố” do Hội Nhà văn TPHCM tổ chức, với mong muốn thông qua tọa đàm này để nhận diện sức sống thi ca ở đô thị lớn nhất phương Nam.

Toạ đàm "Dòng thơ giữa phố" là hoạt động mở màn cho Ngày thơ Việt Nam tại TPHCM năm nay

Toạ đàm "Dòng thơ giữa phố" là hoạt động mở màn cho Ngày thơ Việt Nam tại TPHCM năm nay

Với đặc trưng một thành phố dẫn đầu cả nước về kinh tế, thì thi ca có vị trí như thế nào? Giữa những công trình ngột ngạt và những tòa nhà không ngừng vươn cao, thì tâm tư của nhà thơ đối diện với những trống vắng như thế nào? Trong một đời sống xuất bản sôi động, các tập thơ phải tìm thị trường ngách để đến công chúng như thế nào?

Năm nay, ngày thơ tại TPHCM có sự tham gia của 26 câu lạc bộ thơ đến từ các quận, huyện trong thành phố

Năm nay, ngày thơ tại TPHCM có sự tham gia của 26 câu lạc bộ thơ đến từ các quận, huyện trong thành phố

Trong quá trình hội nhập quốc tế, thơ có phải mặt hàng đang tuyệt vọng với việc tìm kiếm con đường xuất khẩu sang các quốc gia khác? Và dòng thơ tại TPHCM có giống dòng kênh Nhiêu Lộc hay dòng kênh Thị Nghè đang chờ đợi được đầu tư cải tạo nâng cấp không?

Nhà thơ Ngô Thị Hạnh túc trực tại Sân thơ trẻ

Nhà thơ Ngô Thị Hạnh túc trực tại Sân thơ trẻ

Những câu hỏi ấy được đặt ra và được lý giải tại tọa đàm “Dòng thơ giữa phố” với sự tham gia của những nhân vật quen thuộc trong đời sống thi ca TPHCM. Tại toạ đàm, các tác giả đã lần lượt trình bày tham luận: Thơ trẻ TPHCM - nhìn từ năm 2023 (Trần Đức Tín), Thơ nữ TPHCM hai thập niên đầu thế kỷ 21 (Ngô Thị Hạnh), Trong dòng thơ giữa phố, thơ thiếu nhi đang ở đâu? (Nguyệt Thu), Tiếng thơ từ các câu lạc bộ (Xuân Trường)…

Con đường thơ là nơi tôn vinh các nhà thơ tiêu biểu, gắn bó với vùng đất phương Nam

Con đường thơ là nơi tôn vinh các nhà thơ tiêu biểu, gắn bó với vùng đất phương Nam

“Góc nhỏ thành phố” là nơi giới thiệu 18 gương mặt nhà thơ trẻ nổi bật ở TPHCM

“Góc nhỏ thành phố” là nơi giới thiệu 18 gương mặt nhà thơ trẻ nổi bật ở TPHCM

Tại Sân thơ trẻ có những "rổ thơ" tạo thiện cảm cho công chúng

Tại Sân thơ trẻ có những "rổ thơ" tạo thiện cảm cho công chúng

Ngoài ghi dấu sự trở lại sau 3 năm, Ngày thơ Việt Nam Xuân Quý Mão 2023 còn được xem là chương trình ngày thơ đầu tiên của Ban Chấp hành Hội Nhà văn khoá VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây cũng là lần thứ hai nhà văn Nguyễn Thu Phương trở lại trên cương vị tổng đạo diễn. Theo nhà văn Nguyễn Thu Phương, việc trải qua thời gian dịch bệnh vừa rồi cũng là bước chuyển của thơ ca thành phố.

Nhà văn Nguyễn Thu Phương (trái) giữ vai trò tổng đạo diễn chương trình Ngày thơ Việt Nam năm 2023 tại TPHCM

Nhà văn Nguyễn Thu Phương (trái) giữ vai trò tổng đạo diễn chương trình Ngày thơ Việt Nam năm 2023 tại TPHCM

Chính vì vậy, một trong những điểm nhấn của ngày thơ năm nay, cũng được xem là dấu son của BCH Hội Nhà văn TPHCM nhiệm kỳ mới là tổ chức được những hoạt động rất ý nghĩa như cuộc thi thơ Nhân nghĩa đất phương Nam, bút ký Những hy sinh thầm lặng.

Là chương trình mang nhiều ý nghĩa, khi được hỏi về áp lực trong lần thứ hai quay lại trong vai trò tổng đạo diễn, nhà văn Nguyễn Thu Phương chia sẻ: “Đúng là với khối lượng công việc như thế, tôi cũng có một chút áp lực. Tuy nhiên, tôi đang cố gắng cùng mọi người làm tốt nhất. Và với tất cả những gì gọi là tài sản của Hội Nhà văn TPHCM có được, chúng tôi đều đưa ra dùng hết, cả về nhân lực, vật lực và những giá trị về tinh thần. Hy vọng, tất cả những điều đó sẽ làm nên một Ngày thơ Nguyên tiêu ý nghĩa về nhiều mặt”.

Lễ khai mạc chính thức Ngày thơ Việt Nam năm nay sẽ diễn ra vào sáng 5-2 (tức ngày 15 tháng Giêng), với sự tham dự của lãnh đạo TP, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM. Những gương mặt thơ tiêu biểu của thành phố với nhiều thế hệ như Lê Tú Lệ, Phạm Phương Lan, Nguyễn Phong Việt, Bùi Phan Thảo, Minh Đan, Trần Đức Tín… sẽ lần lượt thể hiện những thi phẩm của mình hoặc kết hợp cùng nhau.

Sau chương trình khai mạc, Hội Nhà văn TPHCM sẽ tiến hành tổng kết, phát giải cuộc thi bút ký “Những hy sinh thầm lặng”. Sau đó, tại Sân thơ trẻ do nhà thơ Lê Thiếu Nhơn chủ trì, các nhà thơ trẻ đọc thơ và giao lưu. Đặc biệt, họa sĩ Lê Sa Long cũng tham dự và vẽ chân dung tặng các nhà thơ.

Chiều ngày 5-2, hội sẽ báo cáo tổng kết ngày thơ, công bố kết quả chấm các lều thơ. Sau đó, lãnh đạo Hội Nhà văn TPHCM tiến hành trao giải, khen thưởng các CLB thơ; tuyên bố bế mạc Ngày thơ Việt Nam Quý Mão 2023.

Đồng Nai: Tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21

Chiều 4-2, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 và Ngày Văn nghệ sĩ Đồng Nai năm 2023.

Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, đại diện sở ngành liên quan cùng các hội viên Hội VHNT Đồng Nai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, Ngày thơ Việt Nam và Ngày Văn nghệ sĩ Đồng Nai là ngày hội để tôn vinh các nhà thơ, tác phẩm thơ ca và là cầu nối tâm hồn để văn nghệ sĩ, các nhà thơ, người yêu thơ xích lại gần nhau hơn. Qua đó, khích lệ, động viên văn nghệ sĩ chuyên và không chuyên tích cực sáng tác, nuôi dưỡng tâm hồn thơ, sống vui và cống hiến cho đời, tạo ra nhịp điệu mới, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn, đúng với quan điểm của Đảng “văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”.

Tại buổi lễ, Hội VHNT Đồng Nai đã phát động phong trào thi đua năm 2023; các hội viên được thưởng thức nhiều tiết mục ca múa nhạc, ngâm thơ đặc sắc do nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn. Dịp này, Hội VHNT Đồng Nai đã kết nạp 8 hội viên mới. UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 và Hội VHNT Đồng Nai đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong năm 2022.

Tin cùng chuyên mục