Túi quà tết 1 tỷ đồng của cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ TT-TT

Cơ quan điều tra cáo buộc, sau khi tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) của bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu, bị can Nguyễn Trọng Đường (thời kỳ là Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT, thuộc Bộ TT-TT) đã nhận 1 túi quà, bên trong có 1 tỷ đồng.

Như Báo SGGP đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại VNCERT, AIC và các đơn vị có liên quan. C03 đề nghị truy tố 13 bị can cùng về tội “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có các bị can: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT AIC, hiện đang bỏ trốn); Nguyễn Trọng Đường (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính thuộc Bộ TT-TT, cựu Giám đốc VNCERT).

Theo kết luận điều tra, VNCERT được Bộ TT-TT giao là chủ đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật số nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối internet quốc tế.

nguyen-trong-duong-1935.jpg
Ông Nguyễn Trọng Đường, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính thuộc Bộ TT-TT, cựu Giám đốc VNCERT

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, điều hành hoạt động của AIC và các công ty trong hệ sinh thái AIC. Ngay từ giai đoạn lập dự án trên, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã cử Nguyễn Văn Thế (Trưởng ban KT7 thuộc AIC) phối hợp với VNCERT xây dựng danh mục trang thiết bị, phần mềm dự kiến sẽ mua sắm và ấn định giá đầu ra. Đồng thời, đàm phán giá đầu ra với các hãng bán hàng để đảm bảo AIC được lợi nhuận 40% và được định hướng là đơn vị sẽ trúng đấu thầu.

Trong giai đoạn đấu thầu, bị can Đường thành lập Ban Quản lý dự án, chỉ đạo phối hợp với nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu có lợi cho AIC, tạo điều kiện cho AIC sử dụng "quân xanh", "quân đỏ". Nhờ đó AIC đã trúng gói thầu số 8. Đối với gói thầu số 8, hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xác định, hậu quả thiệt hại của vụ án là hơn 17 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Trọng Đường khai, khoảng giữa năm 2016, Bộ trưởng Bộ TT-TT lúc đó là ông Trương Minh Tuấn chỉ đạo Đường gặp ông Nguyễn Ngọc Duyên (Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính) hướng dẫn thủ tục để lập và triển khai dự án trên. Bị can Nguyễn Trọng Đường hiểu AIC sẽ là đơn vị cung cấp thiết bị của dự án.

Về việc phân chia các gói thầu, bị can Đường khai, ngay tại giai đoạn đề nghị phê duyệt dự án, bị can Đường đã chủ động chỉ đạo nhân viên VNCERT tách phần thuê mua dịch vụ và đường truyền thành các gói thầu riêng, tách rời gói thầu mua sắm trang thiết bị và phần mềm để hạn chế việc AIC là tổng thầu, sẽ làm giảm hiệu quả và mất thêm chi phí cho AIC.

Sau khi đấu thầu, vào dịp Tết Nguyên đán năm 2019, ông Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc AIC) gọi điện hẹn chúc tết. Do không có mặt tại cơ quan nên bị can Nguyễn Trọng Đường đã nhận túi quà từ bộ phận lễ tân VNCERT.

Sau khi nhận túi quà tết, bị can Đường kiểm tra thì thấy có số tiền 1 tỷ đồng. Số tiền này, bị can Đường sử dụng cá nhân 200 triệu đồng, phần còn lại, ông giao cho Dương Thị Minh (kế toán trưởng VNCERT) chia cho các thành viên tham gia dự án và sử dụng phục vụ các hoạt động chung của VNCERT.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Trọng Đường thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác làm rõ bản chất vụ án. Bên cạnh đó, bị can Nguyễn Trọng Đường đã nộp khắc phục 600 triệu đồng, có thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 2, 3, nhiều bằng khen, giấy khen... Cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan truy tố, xét xử căn cứ các tình tiết nêu trên để xem xét khi lượng hình.

Trong vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã lấy lời khai của ông Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT). Theo đó, ông Tuấn khai, giai đoạn làm bộ trưởng, ông có biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ cuối năm 2016. Ông Trương Minh Tuấn khẳng định, không chỉ đạo bị can Nguyễn Trọng Đường phối hợp với Vụ Kế hoạch tài chính để tạo điều kiện cho AIC tham gia xây dựng dự án, đấu thầu, trúng thầu tại VNCERT.

Tin cùng chuyên mục