Tuân thủ chuẩn mực là cách tốt nhất để thu hút đầu tư

Theo chuyên gia, doanh nghiệp muốn thu hút vốn giá tốt, giá rẻ của nhà đầu tư nước ngoài, cần đáp ứng yêu cầu về sự minh bạch, trách nhiệm giải trình, bắt đầu từ tuân thủ chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam và tiếp theo là chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: LÊ TIÊN
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: LÊ TIÊN

Ngày 7-8, tại Hải Dương, Liên chi hội Tài chính Khu Công nghiệp Việt Nam (VIPFA) phối hợp Công ty cổ phần Đại An tổ chức Hội thảo Tổng quan về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và thực tiễn thanh tra, kiểm tra thuế hiện nay.

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động đào tạo của VIPFA trong năm 2024, nhằm trang bị cho doanh nghiệp những kiến thức cập nhật phù hợp các thay đổi của thị trường và quy định pháp luật Việt Nam.

Phan huuwx thắng .JPG
TS Phan Hữu Thắng, Chủ tịch VIPFA phát biểu tại hội thảo

“Chúng tôi mong muốn cung cấp được đẩy đủ thông tin về pháp luật Việt Nam cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà phát triển khu công nghiệp. Thuế và công tác kế toán là nhu cầu đầu tiên, sát sườn và quan trọng nhất với doanh nghiệp nếu doanh nghiệp muốn thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài, muốn trở nên hấp dẫn hơn với các quỹ đầu tư”, TS Phan Hữu Thắng, Chủ tịch VIPFA phát biểu tại hội thảo.

ĐB dự 7.jpeg
Đại biểu tham dự hội thảo

Theo bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Đào tạo của Công ty Đào tạo Auditcare Việt Nam, hiện chưa nhiều doanh nghiệp tiếp cận các thông tin về IFRS. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến thực hiện Quyết định 345/2020/QĐ-BTC phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam, với lộ trình sẽ thực hiện IFRS sau năm 2025 mà còn là một cản ngại đáng kể trong việc xây dựng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

“Tôi rất mong lãnh đạo doanh nghiệp đưa bộ phận tài chính tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh, để hiểu, có thông tin phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của doanh nghiệp trong bộ báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế. Doanh nghiệp muốn thu hút vốn giá tốt, giá rẻ của các nhà đầu tư nước ngoài, thì cần đáp ứng yêu cầu về sự minh bạch, trách nhiệm giải trình, bắt đầu từ tuân thủ chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam và tiếp theo là IFRS. Hệ thống chuẩn mực này không chỉ hữu ích đối với bộ phận kế toán mà còn mang đến tư duy quản trị hiệu quả cho doanh nghiệp”, bà Nguyễn Thị Thủy phát biểu.

Bà Tường Quỳnh Hương, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại An cho biết, các hoạt động đào tạo tương tự cũng sẽ được Đại An thực hiện cho các doanh nghiệp trong hệ thống các khu công nghiệp của mình, đảm bảo yêu cầu về tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Được thành lập từ tháng 12 năm 2001, đến nay, Công ty cổ phần Đại An đang vận hành 3 khu công nghiệp tại Hải Dương và Hưng Yên với với tổng diện tích gần 1.000ha, đến nay đã thu hút được 120 nhà đầu tư và tổng mức vốn đầu tư đạt hơn 4 tỷ USD.

Tin cùng chuyên mục