Hai bị cáo bị tuyên án tử hình gồm: Đồng Văn Hậu (sinh năm 1996, ngụ huyện Phú Riềng) và Nguyễn Hữu Bình (sinh năm 1993, ngụ huyện Đồng Phú, cùng ở tỉnh Bình Phước).
Cụ thể, tuyên phạt Đồng Văn Hậu mức án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", 8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và 8 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", tổng hợp hình phạt là tử hình; Nguyễn Hữu Bình mức án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", 8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1997, ngụ huyện Phú Riềng) 8 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và 7 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", tổng hợp hình phạt là 15 năm tù; tuyên phạt Bùi Thị Ngọc Trung (sinh năm 1993, ngụ huyện Phú Riềng) 6 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và Lê Thanh Sang (sinh năm 1990, ngụ huyện Đồng Phú) 13 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Trước đó, trong 2 ngày 17 và 24-4, TAND tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án. Cáo trạng thể hiện, Đồng Văn Hậu, Nguyễn Hữu Bình và người đàn ông sử dụng tài khoản Telegram “Lucifer Nguyễn” (không rõ nhân thân, lai lịch) lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa thông qua các công ty giao hàng, chuyển phát nhanh tại tỉnh Bình Dương để vận chuyển trái phép chất ma túy.
Từ tháng 5 đến ngày 20-6-2024, Hậu đến các điểm theo yêu cầu của “Lucifer Nguyễn” mang thuốc lắc, ma túy khay, ma túy nước vui về nhà của Hậu ở xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng cất giấu. Sau đó, “Lucifer Nguyễn” bày cho Hậu đóng gói ma túy, rồi đến TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) gửi cho công ty chuyển phát nhanh mang đến cho khách mua. Mỗi lần thành công, Hậu được trả công từ 5 - 10 triệu đồng qua chuyển khoản.
Lúc đầu Hậu làm một mình, sau đó kéo thêm Bình (bạn của Hậu) vừa rời trung tâm cai nghiện vào cùng làm. Ngày 20-6-2024, khi Bình trên đường mang ma túy xuống TP Thủ Dầu Một để gửi thì bị Công an tỉnh Bình Phước bắt cùng tang vật hơn 0,86kg ma túy các loại.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hậu, công an tiếp tục thu giữ hơn 7,6kg ma túy các loại của “Lucifer Nguyễn” đưa cho Hậu giấu để gửi cho khách theo yêu cầu.
Công an cũng xác định, Hậu có hành vi tàng trữ trái phép hơn 12 gam ma túy loại Methamphetamine và nhiều lần cung cấp ma túy cho Lan và Trung, Bình sử dụng.
Đối với Nguyễn Thị Lan, sau khi được Hậu cho ma túy, đã mang về tàng trữ 14 gam, còn 1 phần mang đi để sử dụng trái phép cùng Hậu, Trung và Bình.
Đối với Lê Thanh Sang, dù không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ lời khai của Hậu, Bình và một số nhân chứng khác và kết quả xác định hiện trường, đủ căn cứ xác định Sang đã nhiều lần bán trái phép chất ma túy.
Cáo trạng cũng thể hiện, Đồng Văn Hậu trước đó đã có 3 tiền án và đều chưa được xóa án tích. Nguyễn Hữu Bình cũng có 3 tiền án cùng về tội "Trộm cắp tài sản" và 2 tiền sự về tội "Trộm cắp tài sản" và áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc. Lê Thanh Sang cũng có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".