Theo cáo trạng, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 14-12-2024, Nhựt lái ô tô chở mẹ, vợ và con đến Bệnh viện Từ Dũ (quận 1) để khám bệnh. Khi người thân vào bệnh viện, Nhựt lái xe đi gửi. Tuy nhiên, do không khám bệnh được, vợ Nhựt gọi chồng quay lại.
Khi Nhựt quay lại trước cổng bệnh viện, giao thông ùn tắc. Lúc này, ông T.T.T. chạy xe máy tới gần và nói chuyện với Nhựt, nhưng Nhựt không nghe rõ. Thấy ông T. có thái độ bực tức, Nhựt xuống xe và đánh vào mặt, đầu ông T. tổng cộng 9 lần.
Dù mẹ và vợ can ngăn, Nhựt vẫn tiếp tục đánh, khiến ông T. ngã xuống đường. Sau đó, Nhựt rời khỏi hiện trường.
Ông T. nhập viện cấp cứu và trình báo công an, đồng thời yêu cầu xử lý hình sự đối với Nhựt. Đến ngày 16-12-2024, Nhựt ra đầu thú tại Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.
Theo kết luận giám định, ông T. bị thương tích 6%. Ông T. cũng đã có đơn yêu cầu Nhựt bồi thường hơn 242 triệu đồng, bao gồm những khoản thiệt hại về chi phí cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe; thu nhập thực tế bị mất và tổn thất tinh thần.
Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND cùng cấp để chuẩn bị xét xử.