Chiều 25-3, TAND Cấp cao tại TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cùng các tổ chức liên quan (gọi là vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2).
Trả lời HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan giữ nguyên yêu cầu kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trương Huệ Vân xin kháng cáo bổ sung nội dung xin trả lại một số tài sản cá nhân bị thu giữ vì cho rằng không liên quan trong vụ án. Số tài sản bị cáo Vân xin lại là 1 đồng hồ và một số điện thoại, đều đã qua sử dụng.
Bị cáo Bùi Văn Dũng (tài xế riêng của Trương Mỹ Lan) xin rút kháng cáo giảm nhẹ hình phạt và xin nộp đơn kháng cáo với nội dung đề nghị HĐXX hủy phong tỏa tài khoản của bị cáo.

Các bị cáo còn lại giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chi phối toàn bộ hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và nhiều công ty liên quan. Bằng hình thức phát hành trái phiếu khống thông qua 4 công ty Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra, bị cáo Trương Mỹ Lan lừa đảo hơn 35.000 bị hại, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn cùng đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ (chuyển đi 1,5 tỷ USD, nhận về 3 tỷ USD) qua biên giới, “rửa tiền" hơn 445.000 tỷ đồng.
Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án tù chung thân về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".