
Đây là bước tiến quan trọng trong mục tiêu đưa VinUni vào Top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, góp phần thúc đẩy Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực KHCN.
Theo thỏa thuận, VinUni và NTU sẽ hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực gồm: Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo (AI), Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ khí, Robotics & Di chuyển thông minh, Ứng dụng AI trong khoa học và kỹ thuật vật liệu, Khoa học sức khỏe.
Việc hợp tác được thực hiện thông qua 6 chương trình hành động: trao đổi và biệt phái giảng viên; thành lập các trung tâm và các nhóm nghiên cứu chung; thu hút học giả sau tiến sĩ; thu hút nghiên cứu sinh tiến sĩ; phối hợp tổ chức hội nghị khoa học công nghệ; phát triển hạ tầng các phòng lab nghiên cứu trong các lĩnh vực trọng điểm.
Giáo sư Ho Teck Hua, Chủ tịch NTU cho rằng, việc 2 trường hợp tác sẽ thúc đẩy sự thành công hơn trong học thuật và nghiên cứu tại cả hai trường đại học, góp phần vào sự phát triển Singapore và Việt Nam trở thành các trung tâm KHCN. Còn Tiến sĩ Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Trường Đại học VinUni, nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng để VinUni trở thành một trong 100 đại học hàng đầu thế giới, phát triển trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
Ngay sau khi ký kết, lãnh đạo hai bên đã xúc tiến các buổi làm việc với nhóm nhà khoa học của NTU tại các phòng lab công nghệ - công nghiệp, các trung tâm nghiên cứu và lab in 3D, lab vi vật liệu nano… cũng như các Viện Điện, Điện tử, Viện Kỹ thuật cơ khí, Viện Khoa học vật liệu và Chương trình đào tạo khởi nghiệp.
NTU là một trường đại học danh tiếng toàn cầu với những thành tựu xuất sắc trong học thuật và nghiên cứu.