Trường Đại học Cửu Long có mức học phí phù hợp với sinh viên khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Nhằm định hướng cho học sinh trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và sở trường của bản thân, ngày 9-3-2025, Trường Đại học Cửu Long tổ chức đón tiếp gần 6.000 học sinh lớp 12 thuộc 34 trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX đến từ các tỉnh thuộc ĐBSCL đến tham gia Chương trình tư vấn, hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2025.

Học sinh tham quan gian hàng của Khoa Công nghệ thông tin - Truyền thông
Học sinh tham quan gian hàng của Khoa Công nghệ thông tin - Truyền thông

Buổi đón tiếp được chia thành nhiều đợt khác nhau, các em học sinh thuộc các tỉnh: Tiền Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Long An... đã được nghe Ban tư vấn giới thiệu về cơ sở vật chất, những điểm mới trong công tác tuyển sinh năm 2025, các ngành nghề đào tạo, mức học phí, các phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Cửu Long, các chế độ chính sách, cũng như cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp… Đồng thời, nhà trường cũng giải đáp những vướng mắc của các em học sinh liên quan đến kỳ tuyển sinh năm 2025 sắp tới.

3 Thạc sĩ Lê Hoàng Trung - Phó Trưởng Khoa Khoa học xã hội và nhân văn tư vấn cho học sinh.jpg
Thạc sĩ Lê Hoàng Trung, Phó Trưởng Khoa Khoa học xã hội và nhân văn tư vấn cho học sinh

Học sinh Trương Thị Anh Thư - lớp 12C12 Trường THPT Trung An (TP Cần Thơ) chia sẻ: "Em nhận thấy Trường Đại học Cửu rất rộng, thoáng mát, cơ sở vật chất rất khang trang. Thầy cô, anh chị sinh viên rất nhiệt tình đón tiếp. Sau khi được quý thầy cô và các anh chị sinh viên tư vấn em cảm thấy môi trường học tập nơi đây rất năng động, sáng tạo và phù hợp với điều kiện mong muốn của em, đặc biệt là mức học phí của Nhà trường thấp và ổn định trong suốt khóa học nên rất phù hợp với học sinh chúng em. Em đang quan tâm đến ngành Quản trị kinh doanh, sau này em sẽ đăng ký xét tuyển vào ngành này của trường".

5 Học sinh đặt câu hỏi cho Ban tư vấn.jpg
Học sinh đặt câu hỏi cho Ban tư vấn

Theo lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long, nhà trường có mức học phí phù hợp, cam kết ổn định, không tăng trong cả khóa học. Cụ thể, năm 2025 mức học phí các ngành thuộc nhóm Khoa học xã hội nhân văn, Kinh doanh và quản lý, Pháp luật, Công tác xã hội, Du lịch, Khách sạn dao động từ 8.050.000 đồng – 8.100.000 đồng/học kỳ. Các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học sự sống, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông, lâm nghiệp và thủy sản học phí khoảng 8.500.000đồng - 8.800.000đồng/học kỳ. Ngành Thiết kế đồ họa 13.300.000đồng/học kỳ. Riêng nhóm ngành sức khoẻ (Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học) 11.600.000đồng/học kỳ; ngành Y khoa 34.000.000đồng/học kỳ, ngành Dược 18.750.000đồng/học kỳ; ngành Thú y 6.600.000đồng/học kỳ.

4 Thạc sĩ Lê Thanh Vũ - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Truyền thông - Tổ chức sự kiện tư vấn cho học sinh.jpg
Thạc sĩ Lê Thanh Vũ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Truyền thông - Tổ chức sự kiện tư vấn cho học sinh

Thầy giáo Trần Hoàng Nam, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Châu Thành 1 (Đồng Tháp) nhận định: "Mức học phí của Trường Đại học Cửu Long tương đối phù hợp với điều kiện và thu nhập của người dân vùng ĐBSCL. Đặc biệt, nhà trường có nhiều chính sách hỗ trợ cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Nhà trường còn liên kết đào tạo với nước ngoài, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên tham gia học tập, nghiên cứu".

6 Học sinh tham quan gian hàng của Khoa Nông nghiệp - Thủy sản.jpg
Học sinh tham quan gian hàng của Khoa Nông nghiệp - Thủy sản
8 Học sinh tham quan gian hàng của Khoa Khoa học sức khỏe..jpg
Học sinh tham quan gian hàng của Khoa Khoa học sức khỏe
9 Học sinh tham quan gian hàng của Khoa Mỹ thuật công nghiệp.jpg
Học sinh tham quan gian hàng của Khoa Mỹ thuật công nghiệp

Trong khuôn khổ buổi gặp gỡ, tư vấn, các em học sinh còn được tham quan cơ sở vật chất của Trường Đại học Cửu Long và được trải nghiệm trực tiếp với các gian hàng trưng bày, giới thiệu các ngành nghề đào tạo của các khoa. Từ đó, các em có nhiều sự lựa chọn hơn về ngành nghề, trường và những định hướng của bản thân trong tương lai một cách phù hợp nhất.

Tin cùng chuyên mục