Tại buổi lễ, các đại biểu đã kính cẩn mặc niệm trước Tượng đài Chiến thắng Núi Bà, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ anh linh các vị anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Núi Bà từng là căn cứ hoạt động của Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị vũ trang của tỉnh Bình Định. Nơi đây nắm giữ vị trí chiến lược quan trọng, đặc biệt đối với khu Đông của Bình Định.
Từ căn cứ này, Tỉnh ủy Bình Định đã chỉ đạo kháng chiến, mở nhiều lớp đào tạo, huấn luyện lực lượng vũ trang, cán bộ cơ sở cách mạng.
Căn cứ cách mạng Núi Bà cũng ghi dấu những tháng ngày rèn luyện gian lao, cực khổ của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cách mạng tỉnh Bình Định.

Từ những nền tảng cách mạng ở Núi Bà đã làm bàn đạp mở nhiều đợt tấn công, nổi dậy trong Chiến dịch Đồng khởi Khu Đông năm 1964; Chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968 và cuộc Tổng tiến công, nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giải phóng thị xã Quy Nhơn (nay là TP Quy Nhơn) và giải phóng toàn tỉnh Bình Định.


Tiếp đó, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Mộ tập thể chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đến dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Quang Trung ở huyện Tây Sơn; đi thăm một số gia đình chính sách, người có công tại tỉnh Bình Định.