Trước năm học mới, huyện Bình Chánh thiếu nhiều giáo viên

Đó là thông tin được Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Võ Đức Thanh chia sẻ trong buổi tọa đàm "Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

Ngày 12-8, Huyện ủy huyện Bình Chánh tổ chức tọa đàm “các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện".

Tại buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Võ Đức Thanh cho biết, huyện có hơn 3.700 giáo viên nhưng vẫn còn thiếu ở nhiều bộ môn, do vậy các trường đang tích cực đăng tuyển giáo viên trước khi bước vào năm học mới 2023-2024, đặc biệt là giáo viên dạy môn tiếng Anh.

Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Võ Đức Thanh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: DUY PHONG

Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Võ Đức Thanh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: DUY PHONG

Trong đó, UBND huyện đã thống nhất xét tuyển giáo viên tại huyện có thể căn cứ vào giấy chứng nhận, tuy nhiên đề nghị người ứng cử xét tuyển phải có bản cam kết về mặt pháp lý nhằm tạo điều kiện cho các trường tuyển được giáo viên.

Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam nhấn mạnh đến việc cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên phải tự học, tự đổi mới, tự sáng tạo, tự rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại. Đi cùng với đó là phương pháp tích cực chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học, khắc phục tình trạng học tập một chiều, máy móc.

Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam nhấn mạnh đến việc huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục huyện nhà. Ảnh: DUY PHONG

Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam nhấn mạnh đến việc huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục huyện nhà. Ảnh: DUY PHONG

Theo Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh, yếu tố quan trọng là cần có lộ trình, chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. Thời gian tới, huyện sẽ thành lập Ban chỉ đạo về phát triển giáo dục để phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Bên cạnh đó, tăng cường nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên, nhất là về ngoại ngữ; quan tâm chăm lo lực lượng giáo viên, nhất là từ các nơi khác về địa phương công tác để họ luôn tâm huyết với nghề.

Ngoài ra, cần quan tâm đến việc huy động nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng và phát triển giáo dục ở địa phương. Đặc biệt, tuyên dương kịp thời những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những giáo viên, học sinh có đóng góp cho phát triển giáo dục.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại tọa đàm. Ảnh: DUY PHONG

Các đại biểu tham gia thảo luận tại tọa đàm. Ảnh: DUY PHONG

Trong tháng 9-2023, huyện Bình Chánh sẽ đưa vào sử dụng 1 trường học ở xã Hưng Long (quy mô 30 lớp), 2 trường học ở xã Bình Hưng. Trong năm 2023, huyện đã khởi công xây dựng một số trường tại thị trấn Tân Túc, xã Vĩnh Lộc A, xã Tân Kiên.

Theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, huyện Bình Chánh có nhu cầu đầu tư 36 dự án giáo dục, trong đó 2 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B chiếm 15 dự án. Hiện nay, 30 công trình dự án sửa chữa nhỏ chuẩn bị cho năm học 2023-2024 dự kiến cuối tháng 8-2023 sẽ bàn giao cho các trường.

Huyện Bình Chánh hiện có 130 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông với 3.243 lớp, 110.830 học sinh đang trong độ tuổi đi học. Toàn huyện có 34 trường đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên chỉ có 3/34 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và chưa có trường thực hiện mô hình trường chất lượng cao.

Tin cùng chuyên mục