Theo nguồn tin trên, một HGV được phóng từ tên lửa Đông Phong DF-17 có thể di chuyển khoảng 2.400 km. Trong khi đó, tên lửa DF-27 có tầm bắn tối đa khoảng 8.000 km.
Trung Quốc cũng bổ sung khả năng không đối không cho một số tên lửa hành trình siêu vượt âm và tích hợp khả năng chống hạm vào một số loại tên lửa. Những vũ khí như vậy sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các hoạt động không quân.
Các máy bay hỗ trợ như tiếp nhiên liệu, cảnh báo và kiểm soát trên không và thậm chí cả các sở chỉ huy trên không được thiết kế để hoạt động ở xa chiến trường đều bị đặt trong tầm ngắm.
Bước đột phá trong phát triển HGV nằm trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm sử dụng kho tên lửa của nước này (được cho lớn nhất thế giới với hơn 3.150 vũ khí đạn đạo) trong hầu hết nhiệm vụ quân sự.