Cùng ngày, trả lời phỏng vấn của báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết: “Nếu Mỹ thực sự muốn tham gia đối thoại, họ nên thể hiện thái độ bình đẳng, tôn trọng và có đi có lại. Tuy nhiên, nếu Mỹ vẫn áp đặt thuế quan với Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ kiên quyết phản đối và “không bao giờ chấp nhận” hành động này”.
Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tạm dừng kế hoạch áp thuế đối ứng trong 90 ngày đối với tất cả các đối tác thương mại không trả đũa Mỹ và giảm đáng kể thuế đối ứng xuống 10% trong giai đoạn này “với hiệu lực ngay lập tức”. Tuy nhiên, ông Donald Trump nêu thuế đối ứng với Trung Quốc giờ đây sẽ tăng lên tổng cộng 125% và có hiệu lực ngay lập tức, sau khi Bắc Kinh đáp trả đợt tăng thuế mới của Washington.
Báo chí Mỹ đánh giá việc Tổng thống Donald Trump tạm dừng áp thuế đối ứng chỉ vài giờ sau khi có hiệu lực là “sự đảo ngược đáng kinh ngạc” từ Nhà Trắng sau nhiều ngày biến động dữ dội trên thị trường Phố Wall. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent giải thích, các mức thuế được Tổng thống Donald Trump công bố một tuần trước đóng vai trò là “chất xúc tác” để kéo các nước đến bàn đàm phán.
Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick - người đóng vai trò nổi bật trong việc giúp ông Donald Trump soạn thảo thông điệp về thuế quan, viết: “Thế giới sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Donald Trump để sửa chữa thương mại toàn cầu”.
Liên minh châu Âu, Đức, Italy, Canada, Hàn Quốc… đã hoan nghênh động thái tạm dừng áp thuế của Chính phủ Mỹ. Dù thông báo tạm hoãn thuế vẫn bỏ ngỏ sự bất định về chính sách cuối cùng, nhưng nó giúp phục hồi phần nào thị trường chứng khoán Mỹ khi đầu giờ chiều 9-4 (theo giờ Mỹ), chỉ số S&P 500 nhanh chóng tăng hơn 8%, chỉ số Dow Jones tăng 7,27%, còn chỉ số Nasdaq tăng tới 10,77%.
Chứng khoán châu Á cũng phục hồi mạnh mẽ ngay khi mở phiên giao dịch ngày 10-4. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 7,8%; chỉ số TOPIX tăng 7,11%. Tại Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 5,3%.
Các chỉ số chứng khoán chính của Trung Quốc cũng duy trì mức tăng: chỉ số Shanghai Composite (Thượng Hải) tăng 1,12%; Hangseng (Hồng Công) tăng 1,87% và Shenzhen (Thâm Quyến) tăng 2,67%. Trong khi đó, STI của Singapore tăng 6,82%; KLCI của Malaysia tăng 4,99%; ASX 200 của Australia tăng 4,75%; NZX 50 của New Zealand tăng 3,34%...