
Tài liệu này cho biết, kể từ khi bắt đầu xung đột thương mại vào năm 2018, phía Mỹ đã áp thuế đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc trị giá hơn 500 tỷ USD và liên tục thực hiện các chính sách nhằm kiềm chế Trung Quốc. Gần đây, Mỹ đã áp thuế bổ sung toàn diện đối với các sản phẩm của Trung Quốc.
Để đáp trả các động thái của Mỹ, Trung Quốc đã có những biện pháp đối phó mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích quốc gia và vẫn cam kết giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn, với nhiều vòng tham vấn với phía Mỹ để ổn định quan hệ kinh tế và thương mại song phương. Việc Mỹ công bố mức thuế quan mới lên hàng hóa Trung Quốc đi ngược lại với các nguyên tắc của kinh tế thị trường và chủ nghĩa đa phương và sẽ để lại những hệ lụy nghiêm trọng đối với quan hệ kinh tế và thương mại Trung - Mỹ.
Sách trắng nhấn mạnh, Trung Quốc luôn khẳng định rằng quan hệ kinh tế và thương mại Trung - Mỹ có lợi cho cả hai bên và cùng có lợi. Là hai quốc gia lớn ở các giai đoạn phát triển khác nhau với các hệ thống kinh tế riêng biệt, việc Trung Quốc và Mỹ có những khác biệt và xung đột trong hợp tác kinh tế và thương mại là điều tự nhiên. Điều quan trọng là phải tôn trọng lợi ích cốt lõi và mối quan tâm chính của nhau, đồng thời tìm ra giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn.
Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tuyên bố, nước này sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết và hiệu quả để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, sau khi Tổng thống Trump quyết định áp thuế 104% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.