Nằm trong chuỗi các sự kiện Lễ hội Hoa phượng đỏ, 69 năm ngày giải phóng TP Hải Phòng, ngày 11-5, Sở VHTT phối hợp với Bảo tàng TP Hải Phòng tổ chức khai mạc giới thiệu với công chúng gian trưng bày 18 bảo vật quốc gia.
Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở VHTT TP Hải Phòng cho biết, Hải Phòng là vùng đất truyền thống lịch sử, văn hóa và đậm đặc các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, với hơn 553 di tích được xếp hạng, trong đó 118 di tích cấp quốc gia, 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 12 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 21 bảo vật quốc gia.
Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở VHTT TP Hải Phòng. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Cùng với các bảo vật quốc gia, sáng nay TP Hải Phòng tổ chức trưng bày 18 bảo vật quốc gia của nhà sưu tập An Biên và đặc biệt là bộ kim phẩm bằng vàng, bạc trong Thánh cung Đền Nghè được Bảo tàng TP Hải Phòng lưu giữ, bảo quản và tiếp nhận vào tháng 2-2024, lần đầu tiên được công bố và đưa ra trưng bày tại Lễ hội Hoa phượng đỏ 2024.
Người dân TP Hải Phòng chiêm ngưỡng gian trưng bày bảo vật. Clip: ĐỖ TRUNG
Những di sản trong không gian trưng bày là những dấu ấn văn hóa nghệ thuật minh chứng tư duy, thẩm mỹ, óc sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của tổ tiên qua từng vương triều, giai thời trong quá khứ.
>> Một số hình ảnh tại buổi trưng bày:
Ông Trần Đình Thăng (bìa trái), chủ nhân của nhiều bảo vật quốc gia Lãnh đạo TP Hải Phòng cùng các đại biểu khai trương gian trưng bày các bảo vật quốc gia. Ảnh: ĐỖ TRUNG Đông đảo chuyên gia, người dân cùng chiêm ngưỡng các bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Hải Phòng. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Người dân Hải Phòng ngắm nhìn đôi cổ vật thời Triều Lê Trung Hưng Nhiều đồ gốm sứ có từ lâu đời. Trong ảnh là bộ ấm, bát Triều Lý Nổi bật nhất là bộ kim phẩm trong Thánh cung Đền Nghè được làm bằng vàng nguyên chất
Một chiếc Lư thời nhà Lê Một bộ bát thời Triều Nguyễn