Trụ cột của chuyển đổi số

Là một trong những quốc gia có nền công nghệ thông tin phát triển hàng đầu thế giới, Ấn Độ đã và đang thực hiện nhiều chính sách để thúc đẩy số hóa trong mọi lĩnh vực, trong đó có Sáng kiến Ấn Độ kỹ thuật số. Đây là chương trình do Chính phủ Ấn Độ khởi xướng từ năm 2015, với mục tiêu truyền bá làn sóng công nghệ nhằm cải thiện sự tham gia của người dân vào phát triển kinh tế Ấn Độ.

Trong đó, 4 trụ cột chính vừa được chính phủ công bố để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Sáng kiến Ấn Độ kỹ thuật số gồm: Giá thiết bị thấp hơn; Đảm bảo kết nối số trên toàn quốc; Đảm bảo khả năng truy cập dữ liệu cho tất cả mọi người; Thiết lập mục tiêu quốc gia “kỹ thuật số là trên hết”.

Theo Thủ tướng Narendra Modi, giá thiết bị ngày càng rẻ hơn nhờ sản xuất tại Ấn Độ. Từ lúc chỉ có 2 doanh nghiệp sản xuất thiết bị di động năm 2014, đến nay con số này là 200. Trong khi đó, việc triển khai hạ tầng nhanh chóng đã giúp mạng 5G phủ sóng tới nhiều địa phương. Mức phí dữ liệu di động thấp đã thu hút ngày càng nhiều người dân sử dụng. Thống kê cho thấy, người Ấn Độ sử dụng dữ liệu trung bình 30GB/tháng.

Thủ tướng Ấn Độ cũng trích dẫn loạt sáng kiến thành công, như Chương trình Đảm bảo thịnh vượng cho người dân (Jan Dhan), Hệ thống Định danh cá nhân bằng sinh trắc học ở Ấn Độ (Aadhaar), Giao diện Thanh toán hợp nhất (UPI) và Mạng mở cho thương mại kỹ thuật số (ONDC), tạo nền tảng giúp nước này hướng tới mục tiêu quốc gia về phát triển kỹ thuật số. Những trụ cột này nhằm đảm bảo không có khu vực hoặc cộng đồng nào bị bỏ lại phía sau trong thời đại kỹ thuật số.

Giới chuyên gia nhận định, trong hơn 10 năm qua, việc áp dụng kỹ thuật số ở Ấn Độ rất thành công khi các cơ quan nhà nước phát triển hệ thống, đặt ra các quy tắc, sau đó khuyến khích khu vực tư nhân tham gia lĩnh vực. Trong thời gian tới, quá trình chuyển đổi kỹ thuật số Ấn Độ tiếp tục được thúc đẩy nhờ các tiến bộ công nghệ và mức độ thâm nhập internet ngày càng tăng.

Tin cùng chuyên mục