Trong tháng 3 và tháng 4-2022, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 7 cơ sở kinh doanh sản phẩm từ động vật hoang dã, qua đó thu giữ hơn 2.000 sản phẩm, xử phạt 2,1 tỷ đồng.
Ngày 11-7, Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Đắk Lắk phối hợp Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật xã hội Việt Nam) tổ chức buổi tọa đàm truyền thông về công tác xử lý tội phạm về động vật hoang dã tại Việt Nam.
Các sản phẩm trang sức nghi được làm từ ngà voi
Theo thống kê, trong quý I năm 2022, cả nước có 808 vụ vi phạm về động vật hoang dã; trong đó có 46 vụ buôn lậu, vận chuyển, buôn bán lớn động vật hoang dã; 588 vụ buôn bán và quảng cáo động vật hoang dã; 164 vụ tàng trữ, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép và 29 vụ săn bắt động vật hoang dã trái phép…
Thiếu tá Nguyễn Thế Anh, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong tháng 3 và tháng 4-2022, đơn vị đã tiến hành kiểm tra 20 cơ sở kinh doanh các sản phẩm, đồ lưu niệm du lịch trên địa bàn tỉnh thì phát hiện 7 cơ sở kinh doanh các sản phẩm, đồ lưu niệm liên quan đến động vật hoang dã. Qua đó thu giữ hơn 2.000 sản phẩm trang sức như: ngà voi, răng nanh, móng vuốt động vật… và tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt các cơ sở vi phạm hơn 2,1 tỷ đồng.
Thiếu tá Nguyễn Thế Anh phát biểu tại tọa đàm
Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thiên nhiên cho biết, tỉnh Đắk Lắk là một trong những điểm nóng về tình trạng mua, bán lẻ các sản phẩm ngà voi. Do tỉnh Đắk Lắk có quần thể voi lớn nhất cả nước nên khách du lịch Việt Nam và châu Á có xu hướng mua bán các sản phẩm chế tác từ ngà voi. Do đó, cơ quan chức năng cần nâng cao nhận thức của người dân và du khách để có thể ngăn chặn, giảm thiểu các vi phạm liên quan đến voi và ngà voi trên địa bàn tỉnh.
Quá trình điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải (GTVT) - Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TPHCM phát hiện 4 trung tâm khác thuộc trường này có thủ đoạn phạm tội tương tự và khởi tố bổ sung 14 bị can.
Ngày 14-3, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Thanh Thường (sinh năm 1980, ngụ xã Đắk R’Măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) để điều tra tội giết người.
Ngày 14-3, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Minh Thông (sinh năm 1995, ngụ huyện Tân Phước) về tội giết người và cướp tài sản.
Ngày 14-3, Thiếu tá Võ Thành Phương, Công an phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi), cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng móc túi, trộm cắp tài sản của một người dân khi tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi.
Sáng 14-3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau).
Tại tòa, vợ của nam tài xế đánh người trước cổng bệnh viện khóc, xin bị hại tha thứ, xin Hội đồng xét xử xem xét về khoản yêu cầu bồi thường của bị hại vì gia đình khó khăn, phải nuôi con nhỏ.
Sau 4 ngày xét xử và nghị án, sáng 14-3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với 8 bị cáo trong vụ án cháy chung cư mini ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người tử vong.
Đến tối 13-3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Đồng Tháp vẫn đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Công ty TNHH Bảo Nghiệp (phường 4, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
Ngày 13-3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.
Ngày 13-3, UBND huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đã có quyết định xử phạt ông Nguyễn Minh Đ. (trú huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) 31,5 triệu đồng do có vi phạm trong lĩnh vực đất đai.
Sau nhiều tháng điều tra, đến nay, đơn vị chức năng đã có thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ lật xe tải khiến 2 bé trai, 1 người đàn ông tử vong tại vòng xoay quốc lộ 1D, đoạn qua TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Theo kế hoạch xét xử, sáng mai 14-3, TAND quận 1 (TPHCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bị cáo Quách Minh Nhựt (sinh năm 1991, ngụ quận 6, TPHCM) đánh người trước cổng Bệnh viện Từ Dũ.
Ngày 12-3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đông Khánh (sinh năm 2000, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tội “Giết người”; bị cáo Võ Thanh Hận (1990, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; bị cáo Võ Nguyễn Quang Vũ (sinh năm 1986, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) 2 tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Che giấu tội phạm”.
Cựu giám đốc và cán bộ tín dụng của một chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần tại Cà Mau bị bắt vì lập và ký khống các biên bản, đưa vào hồ sơ vay vốn cho hai doanh nghiệp để thực hiện dự án điện mặt trời, qua đó giải ngân sai quy định số tiền gần 17 tỷ đồng.
Đường dây có quy mô hoạt động rất lớn trên không gian mạng, tổ chức chặt chẽ, khép kín, mua cần sa từ nước ngoài về bán trên phạm vi toàn quốc, trong khi đối tượng chủ mưu, cầm đầu ở nước ngoài.
Ngày 12-3, Công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Trương Thái Nguyên (sinh năm 1994, ngụ xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".
Điều tra băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia bắt người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, Công an TPHCM đã khởi tố 7 bị can.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu