Ngày 22-11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh; công an các địa phương: Hà Nội, Quảng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn; bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.
Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, trước đó, vào tháng 9-2024, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) phát hiện một đường dây buôn bán pháo quy mô lớn. Các đối tượng móc nối mua pháo từ Campuchia rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ. Công an huyện Đức Thọ đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh để lập án đấu tranh.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Đức Thọ phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh chuyên án.
Ngày 18-11-2024, Công an huyện Đức Thọ cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập 8 tổ công tác gồm 60 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành bắt giữ 6 đối tượng gồm: Hoàng Khắc Phi (sinh năm 1993, trú tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ), Trương Quang Thống (sinh năm 1988, trú tại xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ), Lê Viết Thành (sinh năm 2001, trú tại xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa), Đinh Quang Nhật (sinh năm 1995, trú tại phường Chi Lăng, TP Pleiku), đều ở tỉnh Gia Lai; Hồ Nghĩa Tuấn Anh (sinh năm 1996, trú tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) và Kiều Xuân Sơn (sinh năm 2008, trú tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội).
Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại, 4 xe ô tô, 15 điện thoại, 3 khẩu súng, 1 kiếm nhật và nhiều tang vật khác có liên quan đến vụ án.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng Khắc Phi khai nhận, khoảng đầu tháng 9-2024 do có quen biết một đối tượng ở Campuchia từ trước nên Phi đã liên hệ với đối tượng này để mua pháo đưa về Việt Nam bán. Khi đưa pháo về, Phi bán cho Đinh Quang Nhật; sau đó, Nhật chỉ đạo phân công Trương Quang Thống, Lê Viết Thành, Hồ Nghĩa Tuấn Anh vận chuyển pháo về tập kết tại kho ở thành phố Pleiku để đóng gói phân loại, sau đó mang pháo đi tiêu thụ.
Để buôn bán số lượng lớn pháo nói trên, các đối tượng đã tham gia hội nhóm mua bán pháo trên mạng, sử dụng Facebook, Telegram để tìm kiếm người mua pháo. Khi tìm được người có nhu cầu mua pháo, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng không chính chủ.
Sau khi nhận được tiền, các đối tượng chuyển pháo bằng hình thức xé lẻ cho pháo vào nhiều túi ni lông, thùng cát tông bọc nhiều lớp rồi đem đi gửi xe khách, hoặc thuê shipper chuyển hàng. Đối với những người mua với số lượng lớn, các đối tượng trực tiếp dùng xe ô tô ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc để vận chuyển đưa đi tiêu thụ nhằm “qua mặt” lực lượng chức năng.
Với phương thức thủ đoạn này, từ tháng 9-2024 đến nay, các đối tượng đã cùng nhau mua bán hơn gần 3 tấn pháo các loại. Số pháo trên được bán khắp các tỉnh, thành trong cả nước, thu lợi hàng trăm triệu đồng.
Hiện Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.