Triển vọng cho đề xuất ngừng bắn tại Ukraine

Ngày 14-3, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ “sự ủng hộ” đối với đề xuất ngừng bắn tại Ukraine do phía Mỹ đưa ra và gửi thông điệp này tới Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua Đặc phái viên của ông Trump. Trong khi đó, Ukraine đang cho thành lập nhóm giám sát trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn.

Nga đã chiếm lại Sudzha, một thị trấn quan trọng do Ukraine nắm giữ ở vùng Kursk. Ảnh: Daily Sabah
Nga đã chiếm lại Sudzha, một thị trấn quan trọng do Ukraine nắm giữ ở vùng Kursk. Ảnh: Daily Sabah

Nga - Mỹ lạc quan

Đề xuất ngừng bắn được Ukraine đưa ra trong cuộc họp với Mỹ tại Saudi Arabia hồi đầu tuần. Phái đoàn Mỹ do ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, dẫn đầu, đã đến Nga sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ủng hộ ý tưởng về lệnh ngừng bắn tại Ukraine, nhưng cho biết ông muốn thảo luận với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về cách thức thực hiện.

Trả lời báo giới tại Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp muộn vào tối 13-3 với Đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Trump tại thủ đô Moscow. Trong cuộc gặp, nhà lãnh đạo Nga cho biết nhìn chung ông ủng hộ đề xuất của ông Donald Trump về vấn đề Ukraine, nhưng sẽ còn nhiều việc phải làm trước khi đi tới thỏa thuận cuối cùng. Theo nhận định của Điện Kremlin, có “cơ sở để lạc quan một cách thận trọng” về triển vọng của tiến trình hòa bình.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tiết lộ rằng Mỹ đã có một cuộc thảo luận “rất tốt và hiệu quả” với Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời tuyên bố có khả năng rất cao là cuộc xung đột này cuối cùng có thể kết thúc.

Trong khi đó, trả lời báo giới tại Kiev ngày 14-3, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha thông báo nước này đã bắt đầu thành lập nhóm giám sát cho bất kỳ lệnh ngừng bắn nào có thể đạt được.

Theo ông Yuri Ushakov, Cố vấn Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào tại Ukraine cũng phải “bảo đảm những lợi ích” của Nga và Tổng thống Putin sẽ sớm đưa ra đánh giá chi tiết về đề xuất ngừng bắn 30 ngày nói trên.

Các bên tránh phức tạp hóa vấn đề

Ngày 14-3, sau nhiều tuần căng thẳng và tranh luận gay gắt, Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã đạt được thỏa thuận về một tuyên bố chung. G7 vẫn đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Nga, yêu cầu nước này đồng ý ngừng bắn trên cơ sở bình đẳng với Ukraine, nếu không sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới, bao gồm cả việc kiểm soát giá dầu.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, G7 đã dùng cách diễn đạt mềm hơn để tránh làm phức tạp các cuộc đàm phán với Moscow trong bản dự thảo tuyên bố chung. Theo đó, cam kết “bảo đảm an ninh” cho Ukraine đã được thay thế bằng “sự đảm bảo” - một cách diễn đạt mềm hơn để tránh làm phức tạp các cuộc đàm phán với Moscow.

Bên cạnh các vấn đề trên, Mỹ cũng tìm cách điều chỉnh cách diễn đạt trong tuyên bố chung để không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán của họ với Nga. Chính quyền Washington phản đối việc đưa ra một tuyên bố riêng về hệ thống vận chuyển dầu của Nga được cho là nhằm né tránh lệnh trừng phạt quốc tế.

Trong diễn biến có liên quan, ngày 14-3, ngay sau khi đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff rời Moscow, Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman để thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine. Theo hãng thông tấn nhà nước SPA của Saudi Arabia, Thái tử Mohammed bin Salman cũng đã khẳng định cam kết của nước này trong việc hỗ trợ đối thoại và thúc đẩy các sáng kiến nhằm đạt được giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong diễn biến khác, các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) ngày 14-3 đã nhất trí gia hạn lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể của Nga. Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nga thông báo mở rộng lệnh cấm nhập cảnh áp dụng đối với các đại diện của các chính phủ EU và các tổ chức thương mại, cơ quan an ninh và công dân tham gia viện trợ quân sự cho Ukraine và lệnh trừng phạt đối với Nga.

Tin cùng chuyên mục