![Lãnh đạo BHXH TPHCM trao sổ BHXH, thẻ BHYT tặng người dân khó khăn tại TP Thủ Đức, TPHCM](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/amxqymlkmr/2025_02_13/xhh-8b-2434-2814.jpg.webp)
Không để ai bị bỏ lại phía sau
Dịp tết vừa qua với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chung sức, đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, TPHCM đã đón một cái tết trọn vẹn, nghĩa tình với hơn 1,3 triệu người được chăm lo. Trong kết quả chung đó có sự đóng góp mang ý nghĩa an sinh sâu sắc của BHXH TPHCM với sự đồng hành của doanh nghiệp, mạnh thường quân, thông qua chương trình tặng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và mang tết ấm đến người có hoàn cảnh khó khăn Xuân Ất Tỵ.
Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT và mang tết ấm đến người có hoàn cảnh khó khăn Xuân Ất Tỵ được BHXH các quận, huyện và TP Thủ Đức hưởng ứng mạnh mẽ, hàng ngàn phần quà đã được trao đến người yếu thế. Là một trong số những người được tặng sổ BHXH, thẻ BHYT, bà Nguyễn Thị Hiền (hộ cận nghèo ở quận 3, TPHCM) bày tỏ xúc động khi nhận được sự quan tâm của BHXH và các mạnh thường quân. Là người cao tuổi, có nhu cầu được khám chữa bệnh, vì vậy được tặng thẻ BHYT là món quà ý nghĩa đối với bà Hiền. “Lâu nay tôi ít khi đi khám sức khỏe, được tặng thẻ BHYT, tôi sẽ đi khám sức khỏe đều đặn hơn để đảm bảo sức khỏe cho bản thân”, bà Hiền bày tỏ. Trong khi đó, anh Đinh Thành Lộc (quê Bến Tre), sinh viên năm nhất Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM chia sẻ, bản thân rất vui vì nhận được sự quan tâm, chăm lo của ngành BHXH TPHCM khi là sinh viên xa nhà. Anh Lộc chia sẻ, gia đình anh vừa thoát ngưỡng cận nghèo, được nhận nguồn vốn vay để làm ăn, phát triển kinh tế; được tặng thẻ BHYT sẽ giúp anh giảm khá nhiều chi phí khám chữa bệnh.
Theo BHXH Việt Nam, dịp Tết Ất Tỵ, BHXH Việt Nam đã tập trung chỉ đạo BHXH địa phương thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi người lao động và người dân; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1, tháng 2-2025; tổ chức thành công chương trình “không ai bị bỏ lại phía sau” với hơn 141.000 thẻ BHYT, gần 12.000 sổ BHXH và 3.600 suất quà được trao tặng; đảm bảo quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT, nhất là công tác khám chữa bệnh BHYT.
Tiếp nối chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT và mang tết ấm đến người có hoàn cảnh khó khăn Xuân Ất Tỵ, vừa qua, BHXH TPHCM đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại các bệnh viện (BV) trên địa bàn thành phố. BHXH TPHCM đã trực tiếp đến 5 BV: BV Ung bướu TPHCM, BV Tâm thần TPHCM, BV Truyền máu huyết học TPHCM, BV Nhiệt đới TPHCM và BV Phạm Ngọc Thạch. Kinh phí trao tặng quà được trích từ Quỹ tình nghĩa do công chức, viên chức, người lao động thuộc BHXH TPHCM đóng góp.
Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, cho biết, trước đây nguồn kinh phí tham gia chương trình được trích từ tiền lương của công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống BHXH thành phố, nên số tiền huy động còn hạn chế, số người dân được chăm lo chưa nhiều. Đáng mừng là những năm gần đây, với sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, số người có hoàn cảnh khó khăn được tặng sổ BHXH, thẻ BHYT ngày một tăng. Đặc biệt, nhiều đơn vị đã dành một khoản kinh phí đáng kể từ Quỹ hoạt động xã hội, lợi nhuận của đơn vị để đồng hành cùng chương trình
Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động xã hội, gắn với thực hiện mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 42 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nhằm phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, huy động sự chung tay, chia sẻ của công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, lan tỏa tính nhân văn, chia sẻ của chính sách BHXH, BHYT sâu rộng trong cộng đồng xã hội; góp phần tăng diện bao phủ BHXH, BHYT, củng cố niềm tin của người dân vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái
Thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, thời gian qua, BHXH các quận, huyện, TP Thủ Đức đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân chung tay góp sức trao tặng thẻ BHYT, sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo BHXH quận 3 cho biết, nhờ sự đồng thuận, chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội và doanh nghiệp, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đã được tặng sổ BHXH, BHYT; khi không may ốm đau, bệnh tật đã được hỗ trợ. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Luận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, cho biết, hoạt động tặng thẻ BHYT, BHXH cho người khó khăn của ngành BHXH là sự khích lệ, động viên để người dân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định tài chính để tự tham gia BHXH, BHYT. TP Thủ Đức sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách để tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Cảnước chung tay vìngười nghèo - Không đểai bịbỏlại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ, BHXH TPHCM đã phát động chương trình “Tặng sổ BHXH, BHYT và mang tết ấm đến người có hoàn cảnh khó khăn Xuân Ất Tỵ”. Chương trình được công chức, viên chức, người lao động toàn hệ thống ủng hộ 1/2 ngày lương góp vào Quỹ vì người nghèo của BHXH TPHCM; kêu gọi đơn vị sử dụng lao động chung tay hỗ trợ tặng thẻ BHYT cho người dân khó khăn. Qua đó, BHXH TPHCM đã trao tặng 3.990 thẻ BHYT cho người dân khó khăn, hộ cận nghèo. Giám đốc BHXH TPHCM Lò Quân Hiệp trân trọng gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới các tổ chức, đơn vị, cá nhân đã có nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, giúp người khó khăn được tiếp cận các chính sách BHXH, BHYT, có động lực để nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống; mong muốn các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành cùng BHXH thành phố trao tặng sổ BHXH, BHYT đến người khó khăn với thông điệp trao nhân ái, lan tỏa yêu thương.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn cho biết, thông qua chuỗi hoạt động Tết Ất Tỵ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã nhận được sự đồng hành, nhiệt tình hưởng ứng của các tổ chức cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Điều này thể hiện truyền thống nghĩa tình của TPHCM, với mong muốn mang tết trọn vẹn, đầm ấm đến với mọi người dân. Theo ông Phạm Minh Tuấn, Ban vận động Quỹ vì người nghèo thành phố đặc biệt quan tâm và thực hiện xuyên suốt 3 trụ cột chính trong các nội dung chăm lo đến người dân, đó là: trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ; xây dựng, sửa chữa nhà tình thương và hỗ trợ người dân khó khăn được mua, cấp thẻ BHYT, BHXH. Ông Phạm Minh Tuấn trân trọng ghi nhận sự đóng góp của tập thể lao động ngành BHXH và các đơn vị, doanh nghiệp… đã tích cực hưởng ứng, thực hiện chương trình ý nghĩa này.