Trang phục truyền thống hòa nhịp đương đại

Những ngày qua, hình ảnh hàng chục ngàn bạn trẻ mặc trang phục truyền thống 54 dân tộc Việt Nam, các dạng thức cổ phục Việt, xuất hiện trong rất nhiều chương trình tôn vinh trang phục dân tộc, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi tự hào.

Khơi dậy tinh thần tự hào

“Nhìn thấy con gái đang là sinh viên, mặc chiếc áo tấc tím, hòa vào dòng người hàng ngàn bạn trẻ tham dự xác lập Kỷ lục Guinness thế giới “Sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất”, rồi còn xuất hiện trên sân khấu chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, hát cùng các nghệ sĩ ca khúc Một vòng Việt Nam, tôi xúc động quá chừng. Mấy đứa trẻ rất tự hào khi mặc trang phục truyền thống và có ý thức giữ gìn, lan tỏa giá trị văn hóa nước mình”, chị Lê Nguyễn Thùy Dương (47 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) kể.

Y6a.jpg
Đồng diễn trang phục cổ tại Ngày hội Tóc xanh vạt áo trước Nhà Văn hóa Thanh Niên TPHCM

Không chỉ chị Thùy Dương, rất nhiều người như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới khi tham dự các sự kiện liên quan đến tôn vinh trang phục dân tộc, chứng kiến nhiều nơi trên đường phố tấp nập người mặc áo dài, trang phục dân tộc các vùng miền, cổ phục Việt.

Từ đầu tháng 3 đến nay, có hàng loạt chương trình ấn tượng như: Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 11, Art Tour + Áo dài, Ngày hội Tóc xanh vạt áo lần thứ 5 trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên TPHCM 2025… Các hoạt động đều diễn ra hết sức sôi động, đa dạng, tạo nên những ngày hội cộng đồng lớn. Nếu như ở Lễ hội Áo dài TPHCM, chương trình diễu hành cổ phục Bách Hoa Bộ Hành với 1.000 người tham gia, thì ở sự kiện xác lập Kỷ lục Guinness có tới hơn 5.000 người cùng mặc trang phục dân tộc.

Chưa kể, đông đảo khán giả tham dự 2 đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai cùng đồng loạt mặc các trang phục truyền thống như áo dài, áo bà ba, áo tứ thân, trang phục các dân tộc Tây Bắc, Tây Nguyên… Các bạn trẻ đặc biệt ưa chuộng các loại áo cổ phục Việt như áo tấc, áo giao lĩnh, Nhật Bình… Hay như ở Ngày hội Tóc xanh vạt áo, ngoài các bạn trẻ còn có sự tham gia của ê kíp bộ phim điện ảnh Thám Tử Kiên và các hoa hậu, á hậu, ca sĩ. Tất cả cùng khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống của người Việt Nam qua các thời kỳ, tạo nên hình ảnh ấn tượng.

Cầu nối giữa quá khứ và thời đại mới

Anh Tôn Thất Minh Khôi, đại diện Ban tổ chức Ngày hội Tóc xanh vạt áo, cho biết, đây là năm đầu tiên ngày hội tổ chức màn đồng diễn Việt phục kết hợp flashmob trên nền ca khúc Một vòng Việt Nam. Ngày hội tái hiện những câu chuyện lịch sử qua sân khấu hóa, giúp khán giả hòa mình vào bầu không khí văn hóa đầy tự hào. Khán giả lần lượt đi qua các huyền tích Lý Công Uẩn dời đô về thành Thăng Long, công chúa Huyền Trân thời Trần, tinh thần khởi nghĩa Lam Sơn cho đến lúc thái bình thịnh trị…

Ngoài ra, ngày hội còn đưa khán giả hòa mình trong bầu không khí trẻ trung với những bộ Việt phục cách tân tươi trẻ. Bên cạnh đó, tại khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh Niên, các bạn trẻ còn được trải nghiệm không gian văn hóa như: con đường Việt phục, thương ca tiếng Việt, vẽ lại tiền nhân, hương sắc Nam bộ.... từ các đơn vị thực hành văn hóa truyền thống của nhiều nước.

“Đây không chỉ là sân khấu của những bộ Việt phục, mà còn là nơi mỗi bước chân khẳng định tuyên ngôn rằng, thế hệ trẻ hôm nay đang kế thừa di sản, viết tiếp câu chuyện văn hóa theo cách riêng. Việt phục đang là phong trào rất tốt ở giới trẻ. Theo thời gian, các bạn trẻ thêm trân quý chiếc áo xưa, các dạng thức trang phục truyền thống”, anh Minh Khôi khẳng định. Bác sĩ Đặng Thanh Hào (32 tuổi, công tác tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM) nhận định, các buổi diễu hành trang phục truyền thống gần đây đã góp phần quảng bá hình ảnh các trang phục truyền thống Việt Nam, nhất là bộ áo dài, đến bạn bè quốc tế, thể hiện sự tự hào và quyết tâm của người Việt trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Tại Ngày hội Tóc xanh vạt áo cũng đã diễn ra tọa đàm “Các thương hiệu Việt phục Bắc - Trung - Nam”, trong đó nhấn mạnh đến việc cần chú ý đến tính chính xác của phỏng dựng, phục dựng các trang phục cổ. Điều này đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ các nhà nghiên cứu về cổ phục dân tộc đến các nhà tạo mẫu, thiết kế các trang phục… nhằm bảo đảm tái hiện đúng đắn nét truyền thống của các trang phục cổ. Bên cạnh đó, việc cách tân các trang phục cổ cho phù hợp với đời sống hiện đại cũng được nhắc đến, bởi gắn kết cái mới là điều cần thiết để văn hóa trường tồn, lan tỏa nhưng phải đảm bảo sự trân trọng với các nguyên mẫu, bởi đó cũng là sự trân trọng đối với lịch sử.

Tin cùng chuyên mục