Trại nuôi heo xả thải gây ô nhiễm, huyện Hòa Vang yêu cầu xử lý

Sau phản ánh của Báo SGGP về việc các trang trại nuôi heo thuộc xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xả thải gây ô nhiễm môi trường, UBND huyện Hòa Vang đã vào cuộc kiểm tra, khẳng định sẽ xử lý dứt điểm.
Nước thải vẫn tràn ra bên ngoài gây ô nhiễm nặng nề
Nước thải vẫn tràn ra bên ngoài gây ô nhiễm nặng nề

Ông Huỳnh Tấn Bôn, Phó Trưởng phòng TN-MT huyện Hòa Vang cho biết, ngay khi nhận phản ánh của người dân, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TN-MT phối hợp các đơn vị vào cuộc kiểm tra, lấy mẫu nước thải sau xử lý để kiểm nghiệm.

“Kiểm tra ban đầu, huyện khẳng định phản ánh của người dân là đúng. Các cơ sở này hình thành đã lâu, hệ thống xử lý nước thải đã cũ và không còn phù hợp”, ông Huỳnh Tấn Bôn thông tin.

Gần 10.000m2 lúa bị ảnh hưởng do nước thải từ trại heo đổ ra môi trường
Gần 10.000m2 lúa bị ảnh hưởng do nước thải từ trại heo đổ ra môi trường

Theo UBND huyện Hòa Vang, khu chăn nuôi heo tập trung tại thôn Nam Sơn và Lệ Nam (xã Hòa Tiến) hình thành từ năm 2005, trên khu vực đất do xã quản lý theo diện quy hoạch là đất nông nghiệp. Thời gian thuê đất là 5 năm và được gia hạn nếu hết hiệu lực.

Tuy nhiên, do không đảm bảo điều kiện chung nên hiện nay chỉ còn 3 hộ đang hoạt động với quy mô vừa, tức chăn nuôi từ 400-1.200 con/hộ theo khoản 2 điều 21 Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21-1-2020 của Chính phủ.

Trước đó, UBND xã Hòa Tiến cũng đã yêu cầu các hộ dân phải xây dựng chuồng trại khép kín, có hệ thống hầm biogas và hồ lắng tự hủy đủ công suất để xử lý chất thải chăn nuôi.

UBND huyện Hòa Vang trả lời báo chí
UBND huyện Hòa Vang trả lời báo chí

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Duy Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, phản ánh của người dân là có cơ sở và chăn nuôi heo gây ô nhiễm, mùi hôi là điều rất khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc lấy mẫu nước thải sau xử lý đi kiểm nghiệm là để xác định mức độ ô nhiễm ban đầu.

Đồng thời, UBND huyện đã giao xã Hòa Tiến chủ trì, mời 3 hộ dân chăn nuôi (gồm các hộ Ngô Thị Chúc, Nguyễn Đình Tiến Dũng, Lê Văn Nạc), Phòng TN-MT, Phòng NN-PTNT để hướng dẫn, yêu cầu ký cam kết, thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động chăn nuôi và công tác bảo vệ môi trường.

Về lâu dài, đề nghị Phòng TN-MT, UBND xã Hòa Tiến rà soát lại, yêu cầu các hộ dân tổ chức chăn nuôi số lượng phù hợp điều kiện hạ tầng hiện có. Nếu các hộ muốn nâng quy mô chăn nuôi, bắt buộc phải nâng cấp hệ thống xử lý nước thải để không gây ô nhiễm môi trường.

"Huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị thường xuyên quan tâm kiểm tra điều kiện chăn nuôi của các cơ sở theo đúng quy định, nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm", Phó Chủ tịch huyện Hòa Vang chỉ đạo.

Tin cùng chuyên mục