Trải nghiệm bạc triệu

Một “hot girl” quỵt tiền bữa ăn 11 triệu đồng, hay việc một nhóm bạn trẻ phải thanh toán hóa đơn 20 triệu đồng cho một bữa ăn tối trong nhà hàng sushi ở TPHCM, gây tranh luận trong giới trẻ những ngày qua.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dĩ nhiên, nếu điều kiện kinh tế cho phép thì việc thưởng thức những bữa tiệc như vậy chẳng có gì phải bàn. Tuy nhiên, những câu chuyện trên lại thuộc về một trào lưu mới trong giới trẻ, sẵn sàng chi tiền vượt khả năng tài chính để trải nghiệm những bữa tiệc, món hàng hay các dịch vụ xa xỉ.

Đổ dồn gần như toàn bộ tiền lương cùng các khoản thu nhập phụ cho mỹ phẩm và những trải nghiệm dưỡng da tại spa, Đặng Hoàng Minh Hà (24 tuổi, nhân viên thiết kế quảng cáo, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM), thừa nhận: “Từ khi bước chân vào con đường skincare (chăm sóc da), tôi như bị nghiện, từ mỹ phẩm tự nhiên của các thương hiệu trong nước đến mỹ phẩm cao cấp trên thế giới, tôi đều cố mua dùng thử. Dùng đủ loại nên không ít lần tôi bị dị ứng, có khi phải đi bệnh viện chữa. Cũng có lúc tính dừng nhưng lại mê cái cảm giác được tận hưởng sự phục vụ cao cấp nên lại mua mỹ phẩm cao cấp, lại đi spa”.

Một bữa ăn hơn chục triệu, một tiệc trà chiều gần 5 triệu đồng, liệu có xứng đáng không, với Nguyễn Hoài Bảo Anh (25 tuổi, kiến trúc sư nội thất, ngụ quận 5, TPHCM) thì điều này là có lý. “Tiếc chứ, dồn cả tháng hay vài tháng mới đủ để tiêu một lần như vậy. Nhưng với tôi, bỏ tiền để mình được trải nghiệm cái cảm giác tận hưởng sự phục vụ cao cấp, thưởng thức những món ăn đắt tiền, chất lượng, cũng là một cách để tự cân bằng cuộc sống - công việc. Còn chuyện phải tiết kiệm, tính toán để cân đối tài chính trong cuộc sống thì cứ để sau vậy”, Bảo Anh chia sẻ.

Tất nhiên, chi tiêu cho những thú vui xa xỉ trong điều kiện kinh tế còn hạn chế thì rất khó để giữ mình. P.T.Hà (26 tuổi, nhân viên kinh doanh, ngụ quận 7, TPHCM) cho biết: “Tôi sinh hoạt chung nhóm bạn chuyên sưu tầm bearbrick (mô hình đồ chơi gấu bụng phệ), mà thứ này mắc tiền. Thích thì mua để thỏa mãn thôi nhưng tôi quan niệm là dành dụm, tiết kiệm để tận hưởng thì được chứ cố gắng không vay mượn, bởi có một số bạn cùng nhóm do quá ham những con thuộc mẫu lạ, hiếm nên vay nợ khắp nơi để mua rồi không trả nổi, áp lực nặng nề, có bạn còn phải trốn nợ mất tiêu đâu luôn”.

Lối sống thoải mái hay tiết kiệm là tùy vào lựa chọn của mỗi cá nhân, nhất là với những người trẻ. Thế nhưng, dù là thoải mái thì điều cốt yếu vẫn là hiểu được khả năng thực tế của mình. Chạy theo sự sang chảnh, lối sống thụ hưởng vượt xa khả năng thực tế sẽ rất dễ đẩy người trẻ đến những sai lầm, lạc lối với các hậu quả đôi khi rất nặng nề.

Tin cùng chuyên mục