![Khung cảnh u ám, cây cối mọc um tùm khiến nhiều người "nổi da gà" khi bước chân vào đây. Ảnh: XUÂN QUỲNH](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/ofhjgmzcgkzt/2024_12_31/img20241226151521-01-5392-7329.jpg.webp)
Theo ghi nhận, trại chăn nuôi Hòa Phong (trước đây gọi là trại chăn nuôi Nhơn Sơn) vắng bóng người.
![Do bỏ hoang không có người ở, lối đi vào khu bên trong cây cối, cỏ dại mọc um tùm như "rừng". Ảnh: XUÂN QUỲNH DSC00687.JPG](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/ofhjgmzcgkzt/2024_12_31/dsc00687-3492-1169.jpg.webp)
![Cây cối mọc um tùm khắp tường rào, cổng bao quanh khu đất. Ảnh: XUÂN QUỲNH IMG20241226153056_01.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/ofhjgmzcgkzt/2024_12_31/img20241226153056-01-3382-1582.jpg.webp)
![Lối đi vào một khu đầy cây cối, cỏ dại. Ảnh: XUÂN QUỲNH DSC00690.JPG](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/ofhjgmzcgkzt/2024_12_31/dsc00690-1092-0.jpg.webp)
![Một khu chức năng của Trại chăn nuôi Hòa Phong. Ảnh: XUÂN QUỲNH DSC00694.JPG](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/ofhjgmzcgkzt/2024_12_31/dsc00694-1840-3347.jpg.webp)
![Rác thải ngập trong các dãy nhà bên trong khu đất gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: XUÂN QUỲNH z6184359731373_60460ae885950c1848ee40875c58461f.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/ofhjgmzcgkzt/2024_12_31/z6184359731373-60460ae885950c1848ee40875c58461f-3522-5902.jpg.webp)
![Người dân thả gà vào ở. Ảnh: XUÂN QUỲNH DSC00714.JPG](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/ofhjgmzcgkzt/2024_12_31/dsc00714-6493-3950.jpg.webp)
![Trại không được dọn dẹp nên khá nhếch nhác. Ảnh: XUÂN QUỲNH DSC00715.JPG](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/ofhjgmzcgkzt/2024_12_31/dsc00715-3248-9689.jpg.webp)
![Không gian này bị bỏ hoang, rêu phủ. Ảnh: XUÂN QUỲNH DSC00704.JPG](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/ofhjgmzcgkzt/2024_12_31/dsc00704-8038-7641.jpg.webp)
![Một số mái tôn đã bong tróc. Ảnh: XUÂN QUỲNH DSC00730.JPG](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/ofhjgmzcgkzt/2024_12_31/dsc00730-5145-6564.jpg.webp)
![Những mảng tường bị ẩm ướt quanh năm, chuyển dần thành màu đen. Ảnh: XUÂN QUỲNH DSC00736.JPG](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/ofhjgmzcgkzt/2024_12_31/dsc00736-9975-2155.jpg.webp)
![Cửa chính, cửa sổ của các khu nhà đều không còn. Ảnh: XUÂN QUỲNH DSC00740.JPG](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/ofhjgmzcgkzt/2024_12_31/dsc00740-9364-4945.jpg.webp)
![Nhà làm việc của Trại chăn nuôi Hòa Phong. Ảnh: XUÂN QUỲNH IMG20241226151404_01.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/ofhjgmzcgkzt/2024_12_31/img20241226151404-01-5882-5995.jpg.webp)
![DSC00753.JPG](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/ofhjgmzcgkzt/2024_12_31/dsc00753-2973-5996.jpg.webp)
![Cả khu chăn nuôi rộng thênh thang có vài con chó nuôi để trông coi. Ảnh: XUÂN QUỲNH z6184395930912_8c058d9eec8935c838dffedc9d0631bd.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/ofhjgmzcgkzt/2024_12_31/z6184395930912-8c058d9eec8935c838dffedc9d0631bd-5349-7230.jpg.webp)
![Cổng chính vào Trại chăn nuôi Hòa Phong. Ảnh: XUÂN QUỲNH IMG20241226150733_01.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/ofhjgmzcgkzt/2024_12_31/img20241226150733-01-4326-6706.jpg.webp)
![Nhiều công trình phụ trợ phủ bụi, đóng thành rêu. Ảnh: XUÂN QUỲNH DSC00747.JPG](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/ofhjgmzcgkzt/2024_12_31/dsc00747-4194-8018.jpg.webp)
![Do bỏ hoang nhiều năm, tường rào hoen gỉ theo thời gian z6184403982713_8dfc90a4cfea88c5b28126a5c49f78ea.jpg](https://image.sggp.org.vn/w1000/Uploaded/2025/ofhjgmzcgkzt/2024_12_31/z6184403982713-8dfc90a4cfea88c5b28126a5c49f78ea-6070-5945.jpg.webp)
Trại chăn nuôi Hòa Phong được thành lập vào năm 2003, trực thuộc Sở Thủy Sản Nông Lâm TP Đà Nẵng. Tổng diện tích trại chăn nuôi là 12.850m2, trong đó 3.271,3m2 là nhà làm việc, chuồng trại và các công trình phụ trợ khác.
Từ năm 2003 đến 2012, thực tế, Trại chăn nuôi chỉ hoạt động khoảng 5 năm (tức đến năm 2008) thì dừng lại do ảnh hưởng dịch bệnh. Trại đã khấu hao gần hết và xuống cấp trầm trọng. Tổng giá trị còn lại đến hết năm 2011 là hơn 5 triệu đồng.
Sau khi bàn giao cho Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng, từ năm 2013 đến năm 2019, đơn vị tìm hướng để hoạt động. Tuy vậy, do gặp nhiều khó khăn nên năm 2019, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng giao cho một hộ dân tiến hành đầu tư xây dựng cơ bản về xây lắp, sữa chữa công trình phụ trợ để chăn nuôi Bò thịt vỗ béo 3B với quy mô 100 bò thịt/ năm. Đến nay, dự án này vẫn đang dở dang.
Ông Đặng Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) cho rằng, cơ sở này trước đây, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng sử dụng với mục đích chăn nuôi nhưng mục đích này hiện nay không còn phù hợp do xung quanh cơ sở là khu dân cư. Việc chăn nuôi sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như sức khỏe của người dân.
Trong khi đó, việc bỏ hoang diện tích lớn như hiện nay là lãng phí, trong khi nhu cầu của các hộ dân địa phương muốn có một nơi sản xuất nông nghiệp tập trung như sản xuất nấm, làm bánh tráng Túy Loan thì không có đất để thực hiện… Hiện những hộ dân này đang xây dựng các sản phẩm OCOP nhưng do nằm ở vùng trũng nên dễ bị ngập lụt vào mùa mưa.
"Theo quy hoạch nông thôn mới của xã Hòa Phong, khu vực này phù hợp để phát triển kinh tế, xây dựng sản phẩm đặc trưng OCOP do có lợi thế nằm ở khu vực bằng phẳng, cao ráo, giáp với đường DH5 và Quốc lộ 14B. Vì vậy, định hướng của địa phương là quy hoạch thành khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
UBND xã mong muốn Nhà nước thu hồi diện tích này và bàn giao lại UBND xã Hoà Phong quản lý nhằm triển khai các hoạt động sản xuất sản phẩm OCOP, tránh lãng phí”, ông Thành cho hay.