Hầu như không ngày nào trôi qua mà không có tiếng súng hoặc vụ bạo lực liên quan đến các băng nhóm tội phạm, chủ yếu từ những người nhập cư thế hệ thứ hai.
Đối với Rasmus Nerman, giám đốc điều hành một chi nhánh của Apoteket, chuỗi nhà thuốc lớn nhất Thụy Điển ở phía Bắc Gothenburg, từng bị cướp bằng súng 3 lần vào năm ngoái, thì làn sóng tội phạm băng đảng đang tàn phá đất nước này mang tính cá nhân. Nhưng về lâu dài, thực trạng này sẽ tác động đến việc duy trì sức mạnh của quốc gia và khả năng cạnh tranh của Thụy Điển.
Theo bà Caroline Berg, Giám đốc điều hành của Axel Johnson - doanh nghiệp gia đình đã tồn tại trong 150 năm của Thụy Điển, cuộc khủng hoảng này là mối quan ngại lớn đối với thu hút đầu tư quốc tế vào Thụy Điển và cả sự an toàn của người dân. Thủ phạm ngày càng trẻ hóa, rất nhiều đối tượng chỉ mới 13-14 tuổi.
Bà Caroline Berg và cựu luật sư bào chữa hình sự nổi tiếng Evin Cetin đã khởi xướng chương trình Next Generation Sweden, nhằm cung cấp việc làm giúp trẻ vị thành niên trong những khu vực yếm thế. Spotify, nhóm podcast Storytel, chuỗi siêu thị Willys và nhóm đường sắt SJ… đã tham gia chương trình bằng cách cung cấp cho trẻ em một công việc được trả lương 2 giờ/tuần trong suốt một năm.
Mục đích của chương trình không phải là chống lại tội phạm băng đảng, mà là giúp trẻ hòa nhập vào thị trường việc làm tại 180 khu vực dễ bị tổn thương của Thụy Điển, nơi có lượng dân nhập cư lớn và tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao.

Chia sẻ với tờ Financial Times, cựu luật sư Evin Cetin cho biết: “Hoàn thành chương trình học là cách tốt nhất để trẻ em hòa nhập, có việc làm sẽ giúp các em tiếp tục đến trường”.
Trường Väsby, phía Bắc Stockholm, là 1 trong 2 trường được chọn để thử nghiệm sáng kiến này trong năm nay. Theo Hiệu trưởng Johan Segerfeldt, hầu hết trẻ em ở trường là dân nhập cư và sống trong những căn hộ nhỏ, nơi chúng thiếu sự chỉ bảo của người lớn và hay giao du với bạn bè trên đường phố.
Nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, các công ty ở Thụy Điển như H&M, Wallenberg, Ikea, Handelsbanken và AstraZeneca… đã hành động. Nhóm công ty, trong đó có những công ty được hỗ trợ bởi 3 gia đình kinh doanh lớn nhất Thụy Điển, Wallenbergs của Saab và Ericsson, Perssons của H&M, và Lundbergs của Volvo Group và Handelsbanken - đang hỗ trợ một chương trình khác có tên là Rätt Kurva - giúp đỡ các gia đình có trẻ em từ 8-15 tuổi phạm tội nhiều lần.
Chương trình này cung cấp sự giúp đỡ cụ thể, ví dụ như tìm và tài trợ việc làm. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đã vận hành các dự án khác, bao gồm cả việc hội nhập người tị nạn Ukraine và cung cấp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trong đại dịch Covid-19.
Những diễn biến bạo lực gần đây ở Thụy Điển đã gây sốc cho các nhà điều hành doanh nghiệp. Cùng với chính phủ, các công ty Thụy Điển đã cảm nhận rõ rệt hơn trách nhiệm trong việc điều chỉnh thực trạng xã hội này.