TPHCM: Xử phạt hơn 51 tỷ đồng vi phạm về môi trường

Sở TN-MT TPHCM vừa có văn bản báo cáo UBND TPHCM về kết quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước năm 2024 trên địa bàn thành phố.

TPHCM: Xử phạt hơn 51 tỷ đồng vi phạm về môi trường

Sở TN-MT thông tin, đối với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, trong năm 2024 các cơ quan tiến hành kiểm tra theo kế hoạch 4.562 cơ sở; kiểm tra ngoài kế hoạch 1.105 cơ sở, trong đó kiểm tra thông báo trước 168 cơ sở, kiểm tra không thông báo trước là 937 cơ sở.

Các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường và tài nguyên nước được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra gồm: xả nước thải, khí thải vượt quy chuẩn cho phép; hoạt động không có hồ sơ pháp lý về môi trường, không nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác sử dụng nước dưới đất... Tính từ ngày 1-12-2023 đến ngày 30 -11-2024, tổng số vụ vi phạm hành chính được phát hiện là 2.351 vụ, trong đó phạt cảnh cáo 29 vụ, 21 vụ đang củng cố hoàn thiện hồ sơ xử phạt và còn lại 2.301 vụ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là hơn 51 tỷ đồng.

phan-cap-kenh-rach.jpg
Tình trạng ô nhiễm tại Rạch Xuyên Tâm, quận Bình Thạnh. Ảnh: THANH HIỀN

Cũng theo Sở TN-MT, hiện nay, TPHCM đã xây dựng nhiều kênh tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại về ô nhiễm môi trường để cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra và xử lý vi phạm, gồm cổng thông tin 1022, đường dây nóng qua điện thoại, đường dây nóng qua email, đường dây nóng qua tin nhắn, gửi đơn trực tiếp,... Trong năm 2024, tổng số vụ phản ánh các cơ quan tiếp nhận là 5.583 vụ, trong đó đã kiểm tra xử lý 5.556 vụ, 23 vụ đang xử lý và 4 vụ chưa xử lý.

Đối với công tác kiểm tra xử lý vi phạm về vệ sinh nơi công cộng hiện nay được thực hiện theo hai hình thức là trực tiếp và gián tiếp. Theo đó, việc kiểm tra, xử lý vi phạm trực tiếp được giao cho các lực lượng trật tự đô thị, xây dựng, công chức tài nguyên môi trường, quản lý đô thị của cấp quận huyện, phường xã.

Công tác giám sát, xử phạt gián tiếp thông qua hệ thống camera. Trong năm 2024, TP Thủ Đức và các quận huyện đã lắp đặt mới 1.855 camera, nâng tổng số camera trên toàn địa bàn thành phố hiện nay là 59.803 camera.

Qua công tác kiểm tra giám sát trực tiếp và gián tiếp, trong năm 2024, các cơ quan đã phát hiện tổng cộng 5.225 vụ vi phạm (phát hiện qua kiểm tra là 4.906 vụ, qua camera là 319 vụ). Cơ quan chức năng đã xử phạt 3.920 vụ, nhắc nhở 305 vụ với tổng số tiền xử phạt hơn 2 tỷ đồng, trong đó tiền xử phạt gián tiếp qua camera là 42 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục