TPHCM và TP Tampere (Phần Lan) trao đổi kinh nghiệm để vận dụng tốt hơn các cơ chế, chính sách đặc thù

Ngày 12-9 (giờ địa phương), kết thúc chuyến thăm và việc tại Thụy Điển, Đoàn đại biểu HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm Trưởng đoàn, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Phần Lan.

Tham gia cùng đoàn còn có các đại biểu: Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM; Lê Trương Hải Hiếu, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM; Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; Đỗ Thị Minh Quân, Chánh Văn phòng HĐND TPHCM; Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM; Huỳnh Khắc Điệp, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân; Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh; Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM; Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở TN-MT TPHCM; Nguyễn Thị Kim Huệ, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM.

7.JPG
Các đại biểu HĐND TPHCM chụp hình lưu niệm cùng đại diện Đại học Tampere

Học hỏi kinh nghiệm hoàn thiện chính sách

Tại TP Tampere (Phần Lan), đoàn đã chào xã giao Thị trưởng TP Tampere Kalervo Kummola.

Vui mừng trước sự đón tiếp nồng hậu của Thị trưởng TP Tampere, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, vừa qua, TPHCM và TP Tampere đã có những hoạt động trao đổi đoàn tích cực, thể hiện mối quan hệ tốt đẹp của hai thành phố.

Đồng chí mong muốn thúc đẩy hợp tác hai bên hơn nữa, nhất là trong những lĩnh vực trọng tâm như đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp chuyển đổi, nghiên cứu và phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới (R&D)…

Thông tin thêm về TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho biết, với mục tiêu phát triển trọng tâm theo hướng đô thị thông minh và chuyển đổi số, TPHCM đang có nhiều đề án chiến lược về quản lý và phát triển để khai thác toàn diện tiềm năng kinh tế, trong đó, có 3 lĩnh vực đột phá mà TPHCM đang tập trung các nguồn lực để phát triển, đó là: nguồn nhân lực, thể chế - chính sách và cơ sở hạ tầng.

 6HH04650.JPG
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi cùng Thị trưởng TP Tampere Kalervo Kummola

Đồng chí cho rằng, TPHCM có thể trao đổi và hợp tác với TP Tampere trong nhiều lĩnh vực, nhất là khi Tampere cũng là một trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, là nút giao của các tuyến giao thông trọng yếu.

TPHCM mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ TP Tampere trong việc hoàn thiện hơn những chính sách của mình trong quá trình phát triển và tận dụng tốt những cơ chế chính sách hiện có như Nghị quyết 98 về thí điểm một số chính sách đặc thù cho TPHCM, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Phần Lan, trong đó có các doanh nghiệp đến từ Tampere đến đầu tư và làm việc tại TPHCM.

0df831b7d91e7e40270f.jpg
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng quà lưu niệm đến Thị trưởng Tampere

Sắp tới, TPHCM sẽ phối hợp Diễn đàn Kinh tế thế giới thành lập Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 tại thành phố, thúc đẩy phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch HĐND TPHCM mong muốn TP Tampere hỗ trợ TPHCM trong thúc đẩy các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm phát triển, đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực trên cũng như giao lưu văn hóa, nhất là hoạt động kết nối của cộng đồng doanh nghiệp hai bên để hướng tới mục tiêu chung về hợp tác.

Đồng thời, tăng cường kết nối hai bên để hoàn thiện Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ giữa hai thành phố và triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể.

Đồng chí khẳng định, chính quyền TPHCM sẵn sàng và mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa TPHCM với Phần Lan và TP Tampere, qua đó góp phần đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, phát huy thế mạnh của mỗi bên.

5f32e10708aeaff0f6bf.jpg
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chụp hình cùng Thị trưởng TP Tampere

Thị trưởng TP Tampere Kalervo Kummola nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch HĐND TPHCM; đồng thời khẳng định, sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác của hai bên, đặc biệt ở các lĩnh vực thế mạnh của Tampere.

Đẩy mạnh hợp tác về giáo dục

Trước đó, đoàn đã thăm, làm việc tại Đại học Tampere. TS Marja Sutela, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, tiếp đoàn.

8.JPG
Quang cảnh buổi làm việc

TS Marja Sutela đã giới thiệu về Đại học Tampere và cho biết thời gian qua, trường đã có nhiều chương trình hợp tác trong giáo dục với một số trường đại học tại Việt Nam, như Học viện Hành chính quốc gia, ĐH Kinh tế TPHCM, Đại học Ngân hàng TPHCM, Đại học Duy Tân (Đà Nẵng).

Bên cạnh đó, tổ chức nhiều khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ, lãnh đạo quản lý của một số bộ, ngành tại Việt Nam, tập trung vào các chương trình quản lý công, quản lý hành chính và dịch vụ công, quản lý nguồn nhân lực...

1.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện Đại học Tampere mong muốn tiếp tục có các chương trình hợp tác với các trường đại học tại Việt Nam; đồng thời sẵn sàng trao đổi về các cơ hội hợp tác trong tương lai.

Thay mặt đoàn, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạy của Đại học Tampere; đồng thời nhận xét giáo dục được xem là một trong những điểm sáng trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Phần Lan, với nhiều hoạt động liên kết, hợp tác giữa hai nước.

5.JPG
Đại diện Đại học Tampere tại buổi làm việc

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, TPHCM có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác giáo dục – đào tạo nguồn nhân lực với Phần Lan.

Hiện thành phố có 115 trường đại học - cao đẳng, hơn 600.000 sinh viên và gần 20.000 cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ. TPHCM cũng đang phối hợp với Đại học Quốc gia TPHCM và các đối tác quốc tế để đào tạo nhân lực chất lượng cao trong nhiều ngành nghề, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, trọng tâm là các ngành công nghệ tiên tiến, dịch vụ...

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho rằng, TPHCM và TP Tampere có nhiều điểm tương đồng. Trong đó, hai địa phương đều có dân số trẻ với tri thức, tay nghề cao, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển đô thị thông minh, hợp tác quốc tế sâu rộng, thể hiện vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo.

Đồng chí mong muốn, thông qua việc hợp tác giữa Trường Đại học Tampere và các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu của TPHCM, sẽ có những dự án, hoạt động hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho hai địa phương.

2.JPG
Đại biểu HĐND TPHCM tham gia buổi làm việc

Nhắc đến các nội dung lãnh đạo TPHCM đã trao đổi, cam kết với chính quyền và các cơ quan Tampere trong các chuyến thăm và làm việc trước đó, cũng như TPHCM đang hướng đến hợp tác sâu rộng hơn nữa với TP Tampere thông qua việc thiết lập quan hệ hữu nghị, nhất là hợp tác giáo dục và đào tạo là nội dung trọng tâm, đồng chí Nguyễn Thị Lệ tin tưởng, Trường Đại học Tampere sẽ là một mắt xích quan trọng trong hợp tác này giữa hai bên.

6.JPG
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng quà đến TS Marja Sutela, Phó Hiệu trưởng Đại học Tampere

Chủ tịch HĐND TPHCM mong muốn Đại học Tampere tăng cường quảng bá, tạo điều kiện cho các sinh viên Việt Nam đến trường học tập, cũng như hợp tác với các đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn TPHCM triển khai các chương trình trao đổi sinh viên, giáo viên, nghiên cứu sinh...

Tin cùng chuyên mục