TPHCM triển khai mô hình bệnh viện đồng hành cùng trạm y tế

Ngày 24-8, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết ngành y tế sẽ không để bất kỳ trạm y tế xã, phường nào hoạt động đơn lẻ, mà đặt mỗi trạm trong một mạng lưới chuyên môn thống nhất, gắn kết trực tiếp với các bệnh viện thành phố.

Bác sĩ Bệnh viện An Bình thăm khám cho người dân (Ảnh: NGỌC HUYỀN)
Bác sĩ Bệnh viện An Bình thăm khám cho người dân (Ảnh: NGỌC HUYỀN)

Theo đó, Sở Y tế sẽ yêu cầu một bệnh viện được phân công đồng hành thường xuyên với một số trạm y tế, chia sẻ nhân lực, chuyên môn và trách nhiệm chăm sóc sức khỏe người dân. Mối liên kết này tập trung vào 3 cơ chế:

Duy trì kết nối chuyên môn thường xuyên. Bác sĩ trạm y tế được hội chẩn, tư vấn chuyên khoa, hỗ trợ từ xa và chuyển người bệnh khi cần, thay vì gặp ca khó là chuyển ngay lên bệnh viện.

Đưa bác sĩ bệnh viện về tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm theo kế hoạch, ưu tiên các chuyên khoa như nội khoa, nhi khoa, sản phụ khoa, tim mạch, nội tiết, lão khoa... Bác sĩ bệnh viện cùng quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc người cao tuổi, khám sức khỏe, tư vấn dự phòng và đào tạo tại chỗ cho nhân viên y tế cơ sở.

Bên cạnh đó, gắn hỗ trợ chuyên môn với phát triển đội ngũ quản lý trạm y tế. Với những trạm chưa có giám đốc hoặc hạn chế về năng lực quản trị, có thể biệt phái bác sĩ thuộc diện quy hoạch lãnh đạo hoặc đang quản lý tại bệnh viện về làm Giám đốc trạm trong thời gian 3-5 năm. Trong thời gian này, bệnh viện cử đi tiếp tục là “hậu phương” chuyên môn, hỗ trợ nhân lực, đào tạo, hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật và tiếp nhận người bệnh vượt quá khả năng của tuyến cơ sở.

“Mục tiêu cuối cùng không phải biến trạm y tế thành một ‘bệnh viện thu nhỏ’, mà đưa năng lực của cả hệ thống y tế đến gần người dân hơn”.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, mô hình này hướng tới xây dựng hệ thống “Bệnh viện đồng hành – Trạm y tế vững mạnh – Người dân được chăm sóc liên tục”, kết nối y tế ban đầu, điều trị cơ bản và điều trị chuyên sâu thành một mạng lưới thống nhất, thay vì hoạt động như những “ốc đảo”.

Tin cùng chuyên mục