Tại buổi họp mặt, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai nhấn mạnh, Chiến thắng lịch sử ngày 30-4-1975 là một dấu son chói lọi, bản hùng ca bất diệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đó không chỉ là thắng lợi trọn vẹn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mà còn khẳng định mạnh mẽ ý chí độc lập, khát vọng thống nhất và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trên chặng đường đầy gian khổ và hào hùng ấy, đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Hoa cùng với các vị chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo đã nêu cao tinh thần yêu nước, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, hiến dâng trí tuệ, sức lực và máu xương cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sự đóng góp không chỉ là những hành động anh hùng nơi chiến trường, mà còn là sự kiên trung ở hậu phương, là tấm lòng sắt son với cách mạng; là niềm tin không lay chuyển vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM mãi mãi ghi nhớ, tri ân sâu sắc những công lao to lớn của những người con ưu tú của các dân tộc và các tôn giáo. Đây chính là biểu tượng sống động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là minh chứng cho sức mạnh kết tinh từ muôn sắc màu văn hóa, niềm tin và lý tưởng vì độc lập – tự do – hạnh phúc của nhân dân”, đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai bày tỏ.



Theo đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, những năm qua, TPHCM đạt nhiều kết quả đáng trân trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Trong mỗi bước phát triển đi lên, Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân thành phố luôn khắc ghi công lao, xương máu của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Luôn trân trọng và tri ân sâu sắc sự đóng góp, hy sinh của các đồng chí chiến sĩ, lão thành cách mạng là người dân tộc, là các chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo.


Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai mong muốn, trong thời gian tới, các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo luôn giữ vững tinh thần lạc quan, tiếp tục là cầu nối giữa lịch sử và hiện tại; tiếp tục chia sẻ những bài học, câu chuyện lịch sử đầy tự hào, truyền lửa cách mạng, để thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình, sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh và trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước. Cùng với đó, tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tại địa phương trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc.