TPHCM trân trọng những đóng góp quý báu của cộng đồng kiều bào

Tại buổi gặp mặt đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu sáng 7-1, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu bày tỏ mong muốn kiều bào ta ở các nước tiếp tục quan tâm, chia sẻ đầy trách nhiệm, thẳng thắn và tâm huyết để cùng chung tay xây dựng thành phố.

Sáng 7-1, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức gặp gỡ giữa lãnh đạo TPHCM với đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tham dự.

Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu, sáng 7-1. Ảnh: NGÔ BÌNH

Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu, sáng 7-1. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tri ân những đóng góp

Phát biểu chào mừng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ niềm vui mừng, hạnh phúc, ấm áp khi được gặp gỡ, hội ngộ với đại diện những người Việt Nam tiêu biểu ở khắp năm châu, bốn bể sau một năm bộn bề cả thuận lợi và khó khăn. Đồng chí trân trọng gửi đến các đại biểu lời thăm hỏi chân tình, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thông tin tình hình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong năm 2022 đã đạt được những thành quả to lớn. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về trí lực, vật lực, nguồn lực mềm cho sự phát triển. Đồng chí cảm ơn và tri ân những đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài thời gian qua, dù ở nơi đâu, cũng hướng tấm lòng về quê hương đất nước. Lãnh đạo thành phố luôn dành tình cảm đặc biệt, trân quý đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGÔ BÌNH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ một niềm vui, động lực to lớn của TPHCM là ngày 30-12-2022 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 31 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí khẳng định xây dựng và phát triển TPHCM văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Nhiệm vụ này đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã năng động, sáng tạo, càng năng động, sáng tạo hơn nữa.

"Trong đó, tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút mọi nguồn lực trong và ngoài nước, đồng lòng cùng nhau trong mỗi bước phát triển của thành phố. Để làm tốt điều này, không thể thiếu sự đồng hành, giúp sức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài", đồng chí Nguyễn Văn Hiếu khẳng định.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn kiều bào ta ở các nước tiếp tục quan tâm, chia sẻ đầy trách nhiệm, thẳng thắn và tâm huyết cùng chung tay xây dựng thành phố. Đặc biệt là những nội dung trọng tâm về định hướng phát triển ngành nghề, xây dựng thể chế kinh tế, thể chế hành chính, cơ chế chính sách đặc thù đặc biệt, đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực... Đây là những vấn đề vừa có tính chất lý luận khoa học vừa có tính thực tiễn, liên quan đến việc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Nhiều ý kiến đóng góp cho TPHCM phát triển

Đóng góp ý kiến cho sự phát triển của TPHCM, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, kiều bào Mỹ (Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương) mong muốn các ngân hàng tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ kiều bào trong việc chuyển ngoại hối về Việt Nam để đóng góp xây dựng đất nước. Đồng thời, kiến nghị cần làm rõ những ngành nghề nào Việt kiều 2 quốc tịch được tham gia đầu tư, ngành nghề nào không được hoặc phải xem xét điều kiện. Qua đó, có thông tin rõ ràng để kiều bào có thêm nhiều cơ hội để đầu tư phát triển đất nước.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGÔ BÌNH

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGÔ BÌNH

Ông Đinh Vĩnh Cường, kiều bào Nhật Bản (Chủ tịch Câu lạc bộ kết nối doanh nhân Việt Nam - Quốc tế) chia sẻ, thời gian vừa qua, câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động kết nối doanh nhân Việt Nam với nước ngoài, làm cầu nối xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ra thế giới.

Thời gian tới, câu lạc bộ tiếp tục tổ chức các sự kiện kết nối, chia sẻ các thông tin kinh doanh, giúp các doanh nhân, kiều bào cùng nhau học thêm kiến thức từ các chuyên gia kinh tế quốc tế để vượt qua thử thách trong thời gian sắp tới. Cùng với đó, câu lạc bộ cùng kiều bào thực hiện trách nhiệm xã hội bằng việc xây dựng nhà tình nghĩa, quyên góp vật chất để hỗ trợ trẻ em khuyết tật, mồ côi tại Việt Nam.

Ông Steve Bùi đóng góp ý kiến tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGÔ BÌNH

Ông Steve Bùi đóng góp ý kiến tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGÔ BÌNH

Ông Steve Bùi, kiều bào Nhật Bản thông tin, thời gian sắp tới, các tập đoàn quốc tế rời Trung Quốc sẽ đến Việt Nam để tìm cơ hội đầu tư rất nhiều. TPHCM cần chuẩn bị thật tốt để đón các nhà đầu tư này. Muốn như vậy, TPHCM phải đầu tư mạnh mẽ hơn nữa về cơ sở hạ tầng, chống ùn tắc giao thông.

Đóng góp ý kiến về việc xây dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế, ông Nguyễn Ngọc Luận, kiều bào Australia (CEO Công ty TNHH Liên kết Thương mại Toàn cầu (Meet More Coffee) cho rằng việc xây dựng thương hiệu một số loại nông sản chưa đi đúng hướng. Như câu chuyện về thương hiệu gạo ST không xây dựng hình ảnh gạo Việt Nam nói chung mà đây chỉ là 1 giống lúa. Bên cạnh đó, thương hiệu ST còn có nhiều loại khác nhau như ST24, ST25… trong khi Thái Lan chỉ có 1 loại gạo duy nhất được gọi chung là gạo Thái Lan.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm cho rằng, TPHCM cần xây dựng cho mình những sản phẩm mang thương hiệu riêng. Ảnh: NGÔ BÌNH

Ông Nguyễn Ngọc Lâm cho rằng, TPHCM cần xây dựng cho mình những sản phẩm mang thương hiệu riêng. Ảnh: NGÔ BÌNH

Có nhiều năm xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam xuất khẩu đi hàng chục nước trên thế giới, ông Luận cho rằng, tiềm năng về nông sản của Việt Nam rất lớn. Bên cạnh việc xuất khẩu nông sản thì cần đẩy mạnh việc nghiên cứu sản xuất sản phẩm nông sản chế biến để tiếp cận các thị trường châu Âu, Mỹ...

"TPHCM cần nghiên cứu tạo ra những sản phẩm mang thương hiệu của thành phố, vì hiện tại, thành phố cái gì cũng có nhưng không có sản phẩm gì mang thương hiệu riêng", ông Nguyễn Ngọc Luận chia sẻ.

Phát biểu ghi nhận ý kiến của kiều bào, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố năm 2022 đạt kết quả cao. Thành phố đã có nhiều hoạt động về công tác thông tin tuyên truyền của Đảng đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, hoạt động kết nối cộng đồng, tổ chức các hội nghị, hội thảo dành cho các chuyên gia, doanh nhân, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài...

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu và đồng chí Võ Văn Hoan tặng quà lưu niệm các đại biểu. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu và đồng chí Võ Văn Hoan tặng quà lưu niệm các đại biểu. Ảnh: NGÔ BÌNH

Bước sang năm 2023 với những thử thách và diễn biến phức tạp trong bối cảnh toàn cầu hóa, TPHCM sẽ chủ động ứng phó với tình hình thực tế. Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định với vai trò trung tâm vùng kinh tế phía Nam, TPHCM tiếp tục củng cố để nâng cao sức khỏe nền kinh tế, vừa duy trì đà phục hồi vừa sẵn sàng ứng phó những diễn biến bất ngờ của kinh tế toàn cầu.

Đồng thời, tiếp tục chuyển đổi số hóa, cải cách hành chính thông thoáng, nâng cao hệ sinh thái quản trị để tất cả các lĩnh vực từ công nghiệp đến dịch vụ, đổi mới sáng tạo thuận lợi phát triển. Trọng tâm vẫn là an toàn - an sinh xã hội, đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực y tế, tạo niềm tin thu hút người lao động, nhà đầu tư tìm đến.

Tin cùng chuyên mục