Dự hội thảo có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM...

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, cách đây 50 năm, ngày 30-4-1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã cùng quân dân cả nước làm nên Đại thắng Mùa Xuân, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thống nhất và đổi mới đất nước. Trong niềm hân hoan đó, thành phố càng tự hào hơn được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
"Đây là vinh dự to lớn, là trách nhiệm cao cả của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, cùng cả nước chung tay thực hiện công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", đồng chí bày tỏ.
Từ sau ngày 30-4-1975 đến nay, TPHCM không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để ổn định và phát triển, trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới…

Cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; từng bước phát triển theo chiều sâu, dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, từng bước khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhấn mạnh những khó khăn, thử thách mà Thành phố Sài Gòn - Gia Định phải đương đầu sau 30-4-1975, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết, TPHCM đã vượt qua một giai đoạn đầy khó khăn và phức tạp để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế. Bước vào thời kỳ đổi mới toàn diện, từ Đại hội VI của Đảng (1986) đến nay, TPHCM đã nỗ lực vươn lên, phát triển sản xuất, từng bước khẳng định vị trí “đầu tàu kinh tế của cả nước”. Từ thực tiễn của thành phố đã cung cấp nhiều kinh nghiệm về đổi mới cơ chế quản lý, góp phần hình thành các chính sách đổi mới của Trung ương.

Đối với riêng thành phố, từ sau 30-4-1975 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành riêng 4 Nghị quyết về phát triển TPHCM. Từ những định hướng chiến lược hết sức quan trọng này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã nỗ lực không ngừng, kiên trì, quyết tâm thực hiện và đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của cả nước.
5 vấn đề tập trung thảo luận
Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đã gợi mở 5 vấn đề để các đại biểu cùng trao đổi, làm rõ. Trong đó, thảo luận làm rõ về thành tựu đổi mới và phát triển của TPHCM trong năm 50 năm qua (1975 – 2025) trên các lĩnh vực. Làm rõ TPHCM tiếp tục giữ vững vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; TPHCM sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và Châu Á, có sức cạnh tranh toàn cầu, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân thành phố, công tác an sinh và phúc lợi xã hội.
Cùng với đó, trao đổi, góp ý để thành phố thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, góp phần tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế không ngừng mở rộng, góp phần huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và của TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cũng đề nghị các đại biểu thảo luận, góp ý các giải pháp, nhiệm vụ để thành phố tập trung quan tâm tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố đoàn kết, gương mẫu, trong sạch, vững mạnh, toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ cao, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Trao đổi về những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực, những nguyên nhân cần khắc phục, những kinh nghiệm thực tiễn cần được rút ra và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp đột phá cần thực hiện trong thời gian tới để huy mạnh để huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế riêng, có vị trí chiến lược, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống cách mạng anh hùng, đi đầu đổi mới năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thành phố. Qua đó, góp phần xây dựng TPHCM, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân thành phố, của đồng bào trong, ngoài nước và bạn bè quốc tế.