TPHCM tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2025 trong học tập và làm theo Bác

Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu thành phố và trực tuyến tại 389 điểm cầu cơ sở với gần 28.300 đại biểu tham dự.

Ngày 12-2, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường xây dựng Đảng, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng quan tâm, chăm lo, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân TPHCM".

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính TPHCM. Cùng dự tại điểm cầu chính có các đồng chí: Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM…

12-2. 5.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị trao đổi với nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Phạm Phương Thảo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Vững vàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới

Triển khai nội dung Chuyên đề năm 2025, đồng chí Phạm Phương Thảo nhấn mạnh, việc triển khai chuyên đề hôm nay có ý nghĩa rất lớn, gắn với tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết XI của Đảng bộ TPHCM; các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển TPHCM đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; và thực hiện chủ đề năm 2025 “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội; giải quyết cơ bản vướng mắc tồn đọng của thành phố”, để thành phố vững vàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

12-2. 7.jpg
12-2. 4.jpg
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu chính. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong bài viết “Phải theo đúng kỷ luật của Đảng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Đồng chí Phạm Phương Thảo thông tin, từ khi Đảng ta ra đời, đất nước đã trải qua 2 kỷ nguyên, đó là: Kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội (1930 - 1975); Kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới, phát triển (1975 - 2025). Hiện nay, chúng ta chuẩn bị bước vào kỷ nguyên thứ 3 là Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Theo đồng chí Phạm Phương Thảo, quyết định sự thành công của kỷ nguyên mới là vai trò lãnh đạo của Đảng và phát huy cho được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Phương Thảo cũng thông tin cụ thể về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống của nhân dân.

12-2. 1.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

2 nhóm giải pháp trong triển khai thực hiện

Về giải pháp, đồng chí thông tin có 2 nhóm giải pháp chính. Trong đó, nhóm giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: cần tập trung thực hiện Quy định 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XII của Đảng bộ TPHCM và Đại hội XIV của Đảng gắn với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cùng với đó, khẩn trương, tích cực đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, khắc phục chồng chéo bất hợp lý, xây dựng chính quyền đô thị, chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước; thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung...

12-2. 2.jpg
Đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong nhóm giải pháp thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, theo đồng chí Phạm Phương Thảo, cần tập trung xây dựng TPHCM trở thành thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu cả nước.

Đồng thời đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chính sách, thể chế, nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội; phát triển xã hội số, công dân số, xây dựng chính quyền đô thị. Song song với xây dựng chính sách, hướng tới không còn hộ nghèo; phát triển xây dựng nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát; thực hiện chính sách xã hội đa tầng (việc làm, bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội); đảm bảo quyền con người, quyền trẻ em. Quan tâm phát triển văn hóa, con người; xây dựng, hoàn thành mục tiêu phát triển con người; chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân.

12-2. 9.jpg
Đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, TPHCM phải định vị giữ vai trò đầu tàu. Vì vậy, thành phố cần thúc đẩy khát vọng vươn mình không chỉ trong nội bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức mà cả trong nhân dân. Khi Đảng ta phát huy vai trò lãnh đạo và phát huy vai trò của nhân dân, chúng ta sẽ khẳng định được vị thế của mình trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đồng chí Phạm Phương Thảo nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Trần Văn Khuyên đã triển khai hướng dẫn thực hiện học tập Chuyên đề năm 2025.

Trong đó, các cấp ủy nghiên cứu, xây dựng và quán triệt nội dung sinh hoạt Chuyên đề năm 2025 trên cơ sở cụ thể hóa, tiếp tục làm sâu sắc thêm các nội dung Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2023, Chuyên đề năm 2024, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó, cụ thể hoá Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và xác định các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện trong năm 2025.

12-2. 6.jpg
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Trần Văn Khuyên triển khai hướng dẫn thực hiện học tập Chuyên đề năm 2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về nội dung cốt lõi trong chuyên đề toàn khóa, nội dung về tăng cường xây dựng Đảng, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng quan tâm chăm lo nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân TPHCM, các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện trong năm 2025.

Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2025 gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của thành phố, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm 2025.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố đưa nội dung thực hiện Chuyên đề năm 2025 vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đưa nội dung thực hiện Chuyên đề năm 2025 vào bản đăng ký chương trình hành động cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025. Tiếp tục xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào chiều sâu, bằng nhiều hình thức, giải pháp thiết thực.

Các tổ chức Đảng xác định những nội dung trọng tâm đột phá, chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm và ít nhất 2 nhiệm vụ trọng tâm tại cơ quan, địa phương, đơn vị để bàn biện pháp khắc phục, tổ chức thực hiện. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhằm phát huy cao nhất ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của cơ quan, đơn vị, vì cuộc sống của nhân dân.

Tin cùng chuyên mục